Tanto vẫn là mẫu xe cỡ nhỏ bán chạy nhất tại Nhật Bản

Trong khi doanh số xe bán ra cùng kỳ của hầu hết các mẫu xe khác giảm, doanh số của mẫu Tanto lại tăng 88,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 18.656 chiếc.
Tanto vẫn là mẫu xe cỡ nhỏ bán chạy nhất tại Nhật Bản ảnh 1Mẫu xe Tanto. (Nguồn: Daihatsu)

Hiệp hội các đại lý ôtô và Hiệp hội xe máy và xe loại nhẹ của Nhật Bản vừa cho biết mẫu xe Tanto của thương hiệu xe hơi Nhật Bản Daihatsu vẫn là mẫu xe cỡ nhỏ bán chạy nhất ở Nhật Bản trong tháng 5 vừa qua, qua đó duy trì vị thế dẫn đầu tháng thứ hai liên tiếp.

Theo các hiệp hội trên, trong khi doanh số xe bán ra cùng kỳ của hầu hết các mẫu xe khác giảm do mức thuế tiêu dùng ở Nhật Bản tăng thêm 3% từ tháng 4, doanh số của mẫu Tanto lại tăng 88,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 18.656 chiếc.

Mẫu Wagon R của hãng sản xuất xe hơi Suzuki là mẫu xe bán chạy thứ hai ở Nhật Bản bất chấp việc doanh số của mẫu xe này giảm 2,1%, chỉ đạt 13.258 chiếc.

Nếu không tính các mẫu xe cỡ nhỏ sử dụng động cơ chỉ tới 660 cc, vốn chiếm 6 trong số 10 mẫu xe bán chạy nhất, mẫu Fit của Honda là mẫu xe bán chạy nhất ở Nhật Bản trong tháng 5, tiếp sau đó là mẫu Aqua, Prius và Voxy của hãng Toyota./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục