Tanzania đối mặt đợt lũ tồi tệ nhất trong 50 năm

Tanzania đang trải qua đợt ngập lụt tồi tệ khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và gần 5.000 người lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất."
Thủ đô Dar es Salaam của Tanzania đang trải qua đợt ngập lụt tồi tệ nhất trong hơn 50 năm trở lại đây, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và gần 5.000 người lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất."

Ông Meck Sadick - Ủy viên Hội đồng khu vực của thủ đô Dar es Salaam - cho biết nước lũ dâng cao rất nhanh nên nhiều khả năng con số thương vong sẽ còn tăng thêm do có nhiều người không kịp chạy lũ. Chính quyền thủ đô đã ra lệnh ngừng các hoạt động giao thương trong thành phố vì hầu hết diện tích đã bị ngập sâu trong nước.

Theo ông Agnes Kijazi, Giám đốc Cơ quan Khí tượng thủy văn Tanzania, đây là trận mưa lũ lớn nhất kể từ năm 1954 đến nay mà cơ quan này ghi nhận được, vì chỉ sau 2 ngày mưa đã làm ngập toàn bộ thủ đô Dar es Salaam.

Hiện chính quyền Tanzania đang khẩn trương tiến hành các hoạt động cứu trợ, cung cấp lều và chăn màn cho người dân; đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ thuốc men, lương thực cho những người đang gánh chịu hậu quả của đợt ngập lụt nghiêm trọng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục