Tạo chuyển biến trong phòng, chống tham nhũng

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho biết năm 2009, cả nước quyết tâm tạo chuyển biến tích cực, có hiệu quả hơn trong công tác phòng chống tham nhũng.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho biết năm 2009, cả nước quyết tâm tạo chuyển biến tích cực, có hiệu quả hơn trong công tác phòng chống tham nhũng.

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X) do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, sáng 27/2, ông Trương Vĩnh Trọng  nhấn mạnh cả nước phấn đấu kiềm chế, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn tham nhũng trên nhiều lĩnh vực, góp phần thiết thực ổn định tình hình chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ Hội nghị Trung ương 9 (khóa X) đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá những ưu điểm và hạn chế 2 năm qua; xác định những giải pháp trong thời gian tới, nhất là từ nay đến Đại hội XI của Đảng nhằm thúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt được yêu cầu.

Qua hai năm thực hiện Nghị quyết, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã đạt được một số kết quả bước đầu, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng đã bộc lộ nhiều mặt còn hạn chế, yếu kém, dẫn đến hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn thấp; tình hình tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp, chưa đạt kết quả như mong đợi.

Ông Trương Tấn Sang cho rằng những kết quả đã đạt được vẫn còn khoảng cách đáng kể so với yêu cầu, mục tiêu Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) đã đề ra. Do đó, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện các chủ trương, giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X) với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những kết quả chủ yếu đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy mạnh mẽ, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục