Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư tại Lào

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên nhấn mạnh Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư tại Lào.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên nhấn mạnh Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư tại Lào; đồng thời, sẽ ký kết các ưu đãi về thuế, tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại tại Lào.

Phát biểu tại Diễn đàn "Nâng cao năng lực hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào," tổ chức ngày 17/7, ông Nguyễn Thành Biên cho biết hiện nay, Việt Nam và Lào đã có các hiệp định về ưu đãi thuế quan, giảm 50%, thậm chí 0% cho nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu giữa 2 nước.

Còn Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào Siaosavath Savensuksa khẳng định đây là một trong những hoạt động của việc triển khai kết quả cuộc họp về hợp tác toàn diện giữa hai Chính phủ Lào-Việt Nam để phấn đấu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 nước đạt 1 tỷ USD vào năm 2010 và 2 tỷ USD vào năm 2015. 

Ông đánh giá cao các doanh nghiệp, nhà sản xuất Việt Nam có khả năng duy trì củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

“Giới doanh nghiệp Lào cần học tập những bài học kinh nghiệm quý giá của các doanh nghiệp Việt Nam trong sản xuất, phát triển hàng hóa, đến việc đưa hàng hóa vào thị trường kinh doanh để doanh nghiệp 2 nước cùng nhau phát triển một cách vững chắc," Thứ trưởng Siaosavath Savensuksa nói.

Theo số liệu của Hội Hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam-Lào-Campuchia, năm 2008, Việt Nam đã có 157 dự án đầu tư sang Lào được cấp giấy phép với tổng số vốn đăng ký 811 triệu USD, trở thành một trong những nước đứng đầu về đầu tư trực tiếp tại Lào. Trao đổi thương mại Việt-Lào cũng phát triển mạnh, năm 2008 đạt 422 triệu USD, tăng 35% so với năm 2007.

Để tăng cường thúc đẩy mối quan hệ kinh tế giữa 2 nước, một trong những tập đoàn đã đầu tưu thành công tại Lào là Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam mong muốn trong thời gian tới, Chính phủ 2 nước có chiến lược về phát triển cở sở hạ tầng, giao thông, nguồn điện gắn với các vùng có tiềm năng về khóang sản ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam và Lào để thúc đẩy hợp tác phát triển 2 nước nói chung và ngành khai thác chế biến khóang sản mỗi nước nói riêng.

Tổng Công ty Sông Đà, đơn vị đã và đang đầu tư nhiều dự án thủy điện, một số dự án thăm dò khai thác khoáng sản tại Lào cho rằng, Chính phủ Việt Nam sớm có các quy định, chính sách để khuyến khích các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư sang Lào; đồng thời, giảm bớt các khó khăn phiền hà cho các doanh nghiệp khi thực hiện đầu tư sang Lào.

Tổng Công ty này cũng đề nghị Chính phủ Lào miễn hoặc giảm thuế thu nhập cho người lao động Việt Nam sang Lào để xây dựng các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào. Mặt khác, các cơ quan chức năng của 2 nước có thể tăng thời gian làm việc tại các cửa khẩu của Việt Nam và Lào để giúp quá trình tập kết nguyên nhiên vật liệu thi công các công trình của nhà đầu tư được thuận lợi, đảm bảo tiến độ xây dựng công trình.

Tại Diễn đàn cũng diễn ra Lễ trao thưởng cho các doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu Việt - Lào như Công ty 789 Bộ Quốc Phòng, Công ty Cao su Việt-Lào, Tập đoàn Mai Linh, Công ty phát triển Kinh tế Thanh niên, Công ty Vật tư Công nghiệp và Quốc phòng Gaet, Công ty Long Vân./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục