Tạo điều kiện cho doanh nghiệp Đức tại Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Đức đầu tư có hiệu quả tại Việt Nam.
Chiều 15/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức Rolf Schulze đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hai nước đang tiến triển tốt đẹp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nhiệm kỳ công tác của ông Rolf Schulze, đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Nổi bật là kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 6 tỷ USD trong năm 2010, Cộng hòa Liên bang Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu, các doanh nghiệp Đức đầu tư tại Việt Nam tăng nhanh...

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng tiềm năng hợp tác trên lĩnh vực thương mại và đầu tư giữa hai nước còn rất lớn mà hai bên cần tăng cường thúc đẩy nhằm mang lại hiệu quả thiết thực.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức cùng với Chính phủ Đức nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo…

Thủ tướng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Đức dành nguồn tài trợ ODA có hiệu quả cho Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam trong đầu tư dự án tàu điện ngầm tại Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng trường Đại học Việt-Đức …

Ủng hộ việc xây dựng dự án ngôi nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng trường quốc tế Đức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Đức đầu tư có hiệu quả tại Việt Nam.

Hoan nghênh Thủ tướng Đức A.Merkel sang thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Đại sứ Rolf Schulze cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam để ông hoàn thành nhiệm vụ, tin tưởng quan hệ hai nước tiếp tục phát triển.

Theo Đại sứ, Đức là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Việt Nam tăng nhanh, dự án xây dựng tàu điện ngầm số 2 và trường đại học Việt-Đức tại thành phố Hồ Chí Minh… là những tiền đề quan trọng để hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đại sứ Rolf Schulze cho biết hai bên đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Đức A. Merkel nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.../.

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục