Tạo điều kiện cho doanh nghiệp Italy đến đầu tư

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Italy đầu tư vào Việt Nam.

Tiếp Bộ trưởng Bộ phát triển Kinh tế Italy cùng đoàn doanh nghiệp nước này sang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam chiều 4/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Italy đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng việc phát triển hợp tác kinh tế, đầu tư vào Việt Nam sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp Italy mở rộng hoạt động đầu tư vào ASEAN và tin tưởng Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Italy sẽ thành công góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ kinh tế giữa 2 nước.

Cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Claudio Scajola thông báo với Thủ tướng cùng đi với ngài tới Việt Nam trong chuyến đi này có 170 doanh nghiệp, đây là đoàn doanh nghiệp lớn nhất đi công tác tại nước ngoài kể từ khi Thủ tướng Italy Berlusconi lên nắm quyền.

Nhấn mạnh quan hệ chính trị cũng như quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Italy đang phát triển rất tốt đẹp tuy nhiên chưa tương xứng với tiềm năng của 2 nước, Bộ trưởng cho biết vừa dự lễ khánh thành nhà máy sản xuất xe gắn máy Vespa cho thị trường Việt Nam và Đông Nam Á, góp phần giải quyết việc làm cho 500 thanh niên Việt Nam.

Bộ trưởng cho biết Italy cũng sẽ mở Phòng Thương mại tại Việt Nam và ký 2 dự án đầu tư trị giá 27 triệu USD trong lĩnh vực dệt may, dược phẩm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục