"Tạo điều kiện thuận lợi hợp tác năng lượng Việt-Nga"

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hợp tác năng lượng Việt-Nga.
Chiều 7/1 tại Trụ Sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Ủy ban Năng lượng Duma quốc gia Nga do ông Sergei Levchenko, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Chủ tịch nhóm nghị sỹ hữu nghị Nga-Việt dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
 
Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam-Liên bang Nga không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Việc nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đã thể hiện sự tin cậy cao giữa hai bên, đáp ứng nhu cầu quan hệ song phương trong thời kỳ mới.
 
Đánh giá cao sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan của hai nước, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn theo dõi và giám sát chặt chẽ quá trình hợp tác giữa hai bên; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các công ty Nga và liên doanh hai nước mở rộng phạm vi hoạt động của mình.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp; trao đổi kinh nghiệm trong các hoạt động nghị viện, tiếp tục ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực khoa học-công nghệ như công nghệ nano, công nghệ thông tin, công nghệ laze, vật liệu mới.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Ủy ban Năng lượng của Duma quốc gia Nga và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai Quốc hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác cụ thể nhằm không ngừng nâng cao hiểu biết cũng như chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Duma Quốc gia Nga và Quốc hội Việt Nam.
 
Thay mặt Đoàn Ủy ban Năng lượng Đuma Quốc gia Nga, ông Sergei Levchenko cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp đoàn. Thông báo với Phó Chủ tịch Quốc hội về kết quả làm việc của đoàn với các cơ quan hữu quan Việt Nam, ông Sergei Levchenko nhấn mạnh Ủy ban Năng lượng Duma Quốc gia Nga luôn ủng hộ sự hợp tác giữa hai bên trên tất cả các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực năng lượng.
 
Trước đó, Đoàn Ủy ban Năng lượng Đuma quốc gia Nga do ông Sergei Levchenko làm Trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm với Đoàn Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam do ông Lê Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm Trưởng đoàn.
 
Tại hội đàm, hai bên đã nhấn mạnh quan hệ hợp tác về năng lượng là một trong những nội dung trọng tâm đã được lãnh đạo hai nước khẳng định trong thời gian qua. Trao đổi nhiều vấn đề quan trọng về hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường, hai bên thống nhất tăng cường hỗ trợ về tài chính và công nghệ phục vụ khai thác dầu khí, năng lượng. Hai Ủy ban nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát các công trình dự án lớn; phối hợp xây dựng các nội dung hợp tác năm 2013 trong thời gian tới.
 
Cùng ngày, Đoàn Ủy ban Năng lượng Duma quốc gia Nga do ông Sergei Levchenko, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Năng lượng Đuma, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Nga - Việt dẫn đầu đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.
 
Trao đổi nhiều nội dung cụ thể trong khuôn khổ hợp tác hữu nghị giữa hai Quốc hội nói riêng và giữa hai nước nói chung, hai bên khẳng định vai trò to lớn của nhóm nghị sỹ hữu nghị trong việc đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc. Hai Nhóm nghị sỹ hữu nghị cũng hoạch định chương trình hợp tác cụ thể để đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa nghị sỹ Quốc hội hai nước./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục