Tạo dựng những kết nối mới doanh nghiệp Anh với Việt Nam

Hội thảo "Việt Nam - Điểm đến kinh doanh của bạn" đã được Hội đồng Thương mại Anh-ASEAN tổ chức tại London với sự tham dự của các doanh nghiệp Anh kinh doanh tại Việt Nam.
Tạo dựng những kết nối mới doanh nghiệp Anh với Việt Nam ảnh 1Quang cảnh hội thảo "Việt Nam - Điểm đến làm ăn của bạn." (Ảnh: Đỗ Sinh/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, ngày 3/3, Hội thảo "Việt Nam - Điểm đến kinh doanh của bạn" đã được Hội đồng Thương mại Anh-ASEAN (UKABC) tổ chức tại thủ đô London, nhân dịp đoàn công tác liên bộ do Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa dẫn đầu tới Anh dự Khóa họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Anh về Hợp tác Kinh tế và Thương mại (JETCO 8).

Hội thảo có sự tham gia của đông đảo đại diện các doanh nghiệp Anh đã và đang kinh doanh tại Việt Nam, cũng như những doanh nghiệp quan tâm tới thị trường Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã giới thiệu các cơ hội đầu tư và kinh doanh ở Việt Nam, trong đó nhấn mạnh Việt Nam đã và đang tích cực thực hiện tái cơ cấu, hoàn thiện hệ thống pháp lý, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng và minh bạch cho các nhà đầu tư.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa khẳng định Việt Nam là một đối tác có trách nhiệm, đã tham gia nhiều hiệp định song phương và đa phương và còn rất nhiều tiềm năng để khai thác đầu tư; đồng thời bày tỏ hy vọng thông qua diễn đàn này, các doanh nghiệp sẽ có thêm thông tin về cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh thương mại tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước lên tầm cao mới xứng với tiềm năng

Với kinh nghiệm của người đã có 40 năm gắn bó với khu vực Đông Nam Á, Huân tước Puttnam - Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh tại các nước Myanmar, Campuchia, Lào và Việt Nam, chia sẻ rằng các doanh nghiệp Anh cần duy trì sự kiên nhẫn để xây dựng mối quan hệ và tạo dựng lòng tin với các đối tác Việt Nam để từ đó thúc đẩy các cơ hội làm ăn ở thị trường năng động này.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu Đặng Hoàng Hải và ông Douglas Barnes, Tổng lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc phụ trách chương trình Xúc tiến và đầu tư của Anh (UKTI) tại Việt Nam đã thay nhau giải đáp các vấn đề doanh nghiệp Anh quan tâm khi làm ăn tại Việt Nam như việc cấp phép xây dựng cho nhà đầu tư nước ngoài, chính sách cho người nước ngoài mua nhà, cơ hội đầu tư vào các dự án giao thông vận tải và chăm sóc y tế ở Việt Nam, cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ của Anh muốn làm ăn tại Việt Nam ...

Ông Richard Parlour, Giám đốc Hãng tư vấn Luật thị trường tài chính quốc tế (FMLI) của Anh, nhận xét cuộc hội thảo rất hữu ích bởi đã tạo dựng được những mối kết nối mới. Ông Parlour cho rằng về dài hạn, tiềm năng của Việt Nam là rất tuyệt vời và cần được thúc đẩy. Quan hệ hai nước đang đi đúng hướng và những liên kết nhỏ cũng rất quan trọng để tạo ra sự kết nối hữu ích.

Đánh giá chung về kết quả chuyến công tác liên bộ, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa khẳng định JETCO 8 đã rất thành công. Hai bên đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy các dự án hợp tác, hỗ trợ tài chính của Anh cho Việt Nam, thúc đẩy công nhận chứng chỉ, bằng cấp của hai bên, hỗ trợ chống hàng gian, hàng giả, buôn lậu...

Qua các kỳ họp JETCO, hai bên đã đạt được sự thống nhất cao trong các vấn đề thảo luận, cùng nỗ lực tháo gỡ khó khăn và vướng mắc mà các doanh nghiệp hai bên gặp phải trong quá trình hợp tác làm ăn với nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, cũng như tại Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục