Tạo được cầu vồng trong phòng thí nghiệm

Máy tạo cầu vồng trong phòng thí nghiệm của Bùi Phước Lai có thể tạo ra cầu vồng có chiều dài khoảng cách giữa 2 đầu chân cầu vồng là 2m.
Sản phẩm máy tạo cầu vồng trong phòng thí nghiệm của Bùi Phước Lai, 18 tuổi, học sinh Trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh, Đà Nẵng đã đạt giải Nhất Cuộc thi sáng tạo thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 5 năm 2009.

Tác giả Bùi Phước Lai cho biết, từ thực tế các trường học chưa có thiết bị máy móc cho học sinh thực hành, em đã mày mò tạo ra Máy tạo cầu vồng tạo điều kiện cho các bạn học sinh được quan sát hiện tượng tự nhiên này bất cứ lúc nào trong phòng thí nghiệm mà không phải chờ đợi hiện tượng tự nhiên rất hiếm khi xảy ra.

Hiện tượng cầu vồng chỉ xuất hiện khi trời vừa mưa xong và sau đó phải có nắng ngay. Trong khi đó "máy tạo cầu vồng" chủ động tạo ra hiện tượng cầu vồng vào ban ngày khi có trời nắng hoặc ban đêm hay bất kỳ lúc nào khi thí nghiệm trong phòng tối. Máy có thể tạo ra cầu vồng có chiều dài khoảng cách giữa 2 đầu chân cầu vồng là 2m.

Máy tạo cầu vồng HT47 trước hết là một thiết bị hoàn chỉnh, kết cấu vững chắc, hoạt động ổn định. Máy có các bộ phận chính là khối chứa nước để tạo nguồn cho phun mưa nhân tạo (từ 3 - 4 lít nước), được gắn liền với ống hơi của bộ tạo khí nén áp lực. Van đổ nước và đồng hồ đo áp suất được nối với máy nén khí mini qua hệ thống ống nhựa trong.

Khối phun mưa nhân tạo gồm ống dẫn nước, vòi phun (đầu phun và núm điều chỉnh độ tơi của hạt nước) và bộ điều khiển độ cao của vòi phun.

Khối tạo ánh sáng trắng để mô phỏng ánh sáng mặt trời khi trình diễn vào ban đêm hoặc trong buồng tối, gồm 1 đèn 12V - 25W có độ nóng đến 700 độ C và các dụng cụ đo lường để xác định hướng đặt máy tạo ra cầu vồng đẹp nhất. Khối điều khiển là một bảng mạch gồm bảng công tắc cho đèn, máy bơm, điều khiển nâng hạ vòi phun, biến trở điều chỉnh tốc độ động cơ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục