Tạo được người máy “trợ thủ lái xe thông minh”

Công ty Volkswagenwerk và Học viện công nghệ Massachusetts, Mỹ vừa hợp tác nghiên cứu thành công “trợ thủ lái xe thông minh” (AIDA).
Theo Daily Mail của Anh, Công ty Volkswagenwerk và Học viện công nghệ Massachusetts của Mỹ vừa hợp tác nghiên cứu thành công người máy thông minh với chức năng “trợ thủ lái xe thông minh” (AIDA).

Người máy thông minh này được vận hành bằng phương thức phân tích sự di động của lái xe, có nhiệm vụ chuyên giám sát lộ trình và đích đến của lái xe.

Các nhân viên nghiên cứu cho biết, người máy AIDA có thể ghi nhớ chính xác địa chỉ gia đình và địa chỉ nơi làm việc của lái xe chỉ trong vòng 1 tuần lễ. Sau đó, AIDA sẽ chỉ dẫn lái xe đến những siêu thị mà họ thích thú, góp ý về lộ trình cần đi để tránh những đoạn đường hay ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, người máy AIDA còn có thể cung cấp cho lái xe thông tin về dự báo thời tiết và tình hình giao thông trên các tuyến đường. Không dừng ở đó, người máy này còn có khả năng kiểm tra ngôn ngữ và quan sát màu sắc, đọc được tình cảm của lái xe thông qua nét mặt và các yếu tố tâm lý khác.

Từ đó, AIDA sẽ có phản ứng thích hợp, tiến hành giao lưu tình cảm với lái xe và cung cấp các thông tin liên quan.

Trước mắt, Học viện công nghệ Massachusetts và Công ty Volkswagenwerk đang tập trung nghiên cứu để lắp đặt người máy AIDA trên bảng điều khiển trong xe.

Tiến hành giao lưu với lái xe thông qua một màn hình gắn trên xe, người máy AIDA luôn thể hiện sự đồng tình, cho dù lái xe có biểu hiện sự bực bội./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục