Tạo khung pháp lý đầy đủ để phòng chống HIV/AIDS

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nêu rõ nhằm đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS, ma túy, các cơ quan chức năng cần tạo khung pháp lý đầy đủ.
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh đại dịch HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm vẫn đang là một thách thức to lớn, một nguy cơ tiềm tàng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, gây nguy hại đến an ninh, trật tự xã hội, đến cuộc sống bình thường của người dân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban cũng nêu rõ nhằm đẩy lùi đại dịch trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung thể chế, tạo khung pháp lý đầy đủ, vững chắc để các hoạt động phù hợp tình hình mới.

Cũng tại lễ míttinh, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã bấm nút khai trương trang thông tin điện tử của Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Đánh giá cao kết quả hoạt động của Ủy ban, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nêu rõ trải qua 10 năm hoạt động, Ủy ban Quốc gia đã thể hiện rõ vai trò hết sức quan trọng của mình trong công tác chỉ đạo và trực tiếp tham gia xây dựng thể chế, các chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động trong từng thời kỳ của Ủy ban.

Công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã đạt được nhiều kết quả cơ bản và quan trọng; trở thành một nhiệm vụ thường xuyên của các bộ, ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương.

Nhận thức và hiểu biết về tác hại của ma túy, cách phòng ngừa và điều trị HIV/AIDS đã được nâng lên rõ rệt. Trên nhiều địa bàn, khu dân cư, việc phát hiện và ngăn chặn mua bán, tiêm chích ma túy, phát hiện và xóa bỏ đường dây, tụ điểm mại dâm đã trở thành một hoạt động trong tâm của cộng đồng dân cư, của mỗi người dân.

Phó Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương những cán bộ cơ sở, những nhà hảo tâm, tăng ni phật tử cùng các đoàn thể đã động viên, giáo dục, giúp đỡ người nghiện hút, người bị nhiễm HIV… để giúp họ trở về gia đình, tái hòa nhập xã hội.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng ghi nhận và bày tỏ lòng cảm phục tới những cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng, cán bộ, nhân viên ngành lao động, thương binh và xã hội không quản gian khổ, nguy hiểm để đấu tranh với các tệ nạn xã hội.

Không dừng lại ở những thành tích đã đạt được, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ phận, các cấp Ủy ban tiến hành tổng kết, đánh giá để triển khai Chiến lược quốc gia đến năm 2010 và tầm nhìn 2020. Xây dựng chương trình, chiến lược cho giai đoạn 5 năm, 10 năm tới với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và những giải pháp thiết thực, quyết liệt hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận để tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

Qua 10 năm hoạt động, với những nỗ lực và quyết tâm cao, các lực lượng chuyên trách đã phát hiện, triệt phá 112.495 vụ án, với hơn 199 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó có nhiều đường dây, tổ chức lớn, thu giữ 1.884,9kg heroin, 2.542,84kg thuốc phiện, hơn 15.000kg cần sa, 800.000 viên ma túy tổng hợp.

Công tác xóa bỏ cây có chứa chất ma túy đạt được kết quả quan trọng, giảm từ 428ha năm 2000 xuống còn khoảng 30ha vào năm 2009, triệt phá một cách cơ bản nguồn cung về ma túy. Cơ quan chức năng cũng đã triệt phá 13.907 vụ án về mại dâm, với hơn 47.000 đối tượng vi phạm.

Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy đã có hàng chục cán bộ, chiến sĩ hy sinh và hơn 300 chiến sĩ bị thương, bị phơi nhiễm HIV./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục