Tạo quan hệ kinh tế năng động với Tây Ban Nha

Buổi "Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam và Tây Ban Nha" nhằm góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Tây Ban Nha.
Ngày 9/11, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức buổi "Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam và Tây Ban Nha" nhằm trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và khảo sát thị trường, góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Tây Ban Nha.

Ông Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch VCCI nhận định, Tây Ban Nha là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam; các doanh nghiệp Tây Ban Nha là những doanh nghiệp hàng đầu thế giới, có uy tín. Tây Ban Nha cũng là thị trường lớn, đóng vai trò quan trọng nên các doanh nghiệp cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác hơn nữa.

Ông Jesus Banengas, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giới chủ và Công nghiệp Tây Ban Nha (CEOE) cho rằng cộng đồng doanh nghiệp 2 nước cần có nhiều cơ hội giao lưu, thiết lập mối quan hệ, phát triển các dự án hợp tác cụ thể. Đặc biệt, cần xây dựng mối quan hệ kinh tế mới, năng động hơn giữa các doanh nghiệp 2 nước.

Theo số liệu thống kê, trao đổi thương mại song phương giữa Việt Nam và Tây Ban Nha trong thời gian gần đây luôn đạt tốc độ tăng trung bình 20%/năm.

Với kim ngạch hai chiều đạt 1,2 tỷ USD vào năm 2008, Tây Ban Nha đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của Việt Nam với các sản phẩm chủ yếu là giày dép, quần áo và phụ liệu may mặc, cà phê, thủy sản, gỗ.

Còn Việt Nam nhập khẩu chủ yếu là máy móc dụng cụ cơ khí, hóa chất hữu cơ, sắt thép, vật liệu phục vụ công nghiệp thuộc da, dược phẩm.

Tính đến hết tháng 10/2009, Tây Ban Nha có 14 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký trên 11 triệu USD, đứng thứ 61 trong tổng số 89 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục