Tạo thuận lợi cho việc phát triển quan hệ Việt Nam-Đức

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Mặt trận Tổ quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển mối quan hệ Việt Nam-Đức.

Sáng 4/4, tại Hà Nội, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp bà Jutta Frasch, Đại sứ nước Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao vai trò tích cực của bà Jutta Frasch trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực thời gian qua.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn ủng hộ và sẽ làm hết sức mình để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển mối quan hệ Việt Nam-Đức.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoan nghênh việc Đức đã chọn Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức Hội nghị kinh doanh Đức khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APK 14) vào tháng 11/2014. Đây sẽ là sự kiện kinh tế lớn, góp phần tiếp tục thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức.

Cũng tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết Việt Nam chủ trương ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để phía Đức triển khai dự án Ngôi nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục phối hợp đầu tư dự án xây dựng Trường đại học Việt-Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Đại sứ quán Đức tại Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan hai nước xây dựng những chương trình phong phú và ý nghĩa để kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức vào năm 2015.

Đại sứ Jutta Frasch trân trọng cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian tiếp đồng thời bày tỏ vui mừng vì sự phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực thời gian qua.

Bà Jutta Frasch mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường mối quan hệ đối tác trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục