Tạp chí Argentina tôn vinh đóng góp của phụ nữ VN

Tạp chí Sudestada dành vị trí trang trọng giới thiệu với độc giả về cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam qua những mẩu chuyện về những nữ chiến sĩ.
Trong số báo kỷ niệm 8 năm thành lập (tháng 8/2009), tạp chí Sudestada của Argentina đã dành vị trí trang trọng để giới thiệu với độc giả về cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, được khắc họa qua những mẩu chuyện về những nữ chiến sĩ mà ban biên tập đã dày công sưu tầm.

Tạp chí đã dành 14 trang với nhiều ảnh minh họa - kể cả ảnh "Cô nữ dân quân" của nghệ sĩ nhiếp ảnh Mai Nam choán toàn bộ trang bìa - để kể cho độc giả về lòng kiên trì, nhẫn nại, sự tập trung cao độ và tính quyết đoán của nữ du kích Trần Thị Gừng trong những lần phục kích địch; về công việc nhọc nhằn và cuộc chiến đấu cam go cùng những suy nghĩ riêng tư hết sức trong sáng mà nữ liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã ghi lại trong cuốn nhật ký giờ đã trở nên nổi tiếng thế giới; về những đêm lao động vất vả dưới bom đạn khốc liệt của nữ thanh niên xung phong Vũ Thị Vinh; và về tấm lòng vị tha cao cả của nữ dũng sĩ diệt Mỹ Võ Thị Mô.

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, nhà báo Hugo Montero - một trong những người tham gia viết loạt bài về Việt Nam này, cho biết từ lâu đề tài chiến tranh Việt Nam đã ám ảnh ban biên tập của Sudestada, nhưng những tư liệu hoặc tác phẩm của phương Tây về đề tài này thường mang tính một chiều và lệch lạc. Chính vì vậy, tạp chí đã quyết định tiếp cận nó "dưới góc nhìn của chính người Việt Nam" và đây là điều vẫn còn mới mẻ tại Argentina.

Nhà báo Montero nhấn mạnh những gương mặt nữ anh hùng Việt Nam đã được tạp chí giới thiệu cho độc giả qua lời kể của chính họ tại nhiều cuộc phỏng vấn hoặc trò chuyện.

Nhà báo Montero tâm sự anh quyết định đi sâu tìm hiểu vai trò của phụ nữ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc xuất phát từ tấm ảnh bất hủ "Giải giặc lái Mỹ" của nghệ sĩ Phan Thoan mà người dân Việt Nam ai cũng biết qua 4 câu thơ bình "O du kích nhỏ" của nhà thơ Tố Hữu.

Dù cuộc chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, nhà báo trẻ này khẳng định Việt Nam ngày nay vẫn tiếp tục là biểu tượng của cuộc đấu tranh hướng tới một tương lại tự do và công bằng hơn. Anh cũng bày tỏ mong muốn được tìm hiểu thêm văn hóa, thơ ca và nghệ thuật Việt Nam, đồng thời hi vọng sẽ có những tác phẩm, tài liệu báo chí của các tác giả Việt Nam viết về chặng đường lịch sử gian khổ đó được dịch và xuất bản tại Argentina.

Loạt bài về Việt Nam trong số phát hành đặc biệt này cũng bao gồm bài phỏng vấn nhà báo Tây Ban Nha David Jiménez và bài viết của nhà sử học Argentina Pablo Pozzi, hai người thuộc hai thế hệ khác nhau nhưng đều có nhiều năm theo dõi hoặc nghiên cứu, thậm chí đã đến Việt Nam để tìm hiểu về sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước của nhân dân Việt Nam.

Qua các bài báo này, cả hai nhà nghiên cứu đều muốn nhấn mạnh một điều từ lâu đã trở thành chân lý: Việt Nam, cũng như tất cả các dân tộc khác trên thế giới, có quyền tự lựa chọn con đường đi của mình./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục