Tạp chí "Huế xưa và nay" vẫn duy trì hoạt động

Hội Khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ lập đề án duy trì và phát triển tạp chí "Huế xưa và nay," kể cả về kinh phí hoạt động.
Tạp chí "Huế xưa và nay" vẫn duy trì hoạt động, không phải đình bản như một số thông tin đã nêu.

Kết luận trên được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đưa ra tại buổi làm việc với Ban Biên tập Tạp chí "Huế xưa và nay," vào chiều 12/7.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng giao cho Hội Khoa học lịch sử tỉnh xây dựng đề án duy trì và phát triển, kể cả kinh phí hoạt động, phương thức phát hành để tạp chí "Huế xưa và nay" có chỗ đứng xứng đáng trong dòng chảy văn hóa của vùng đất Cố đô.

"Huế xưa và nay" là tờ tạp chí trực thuộc Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên-Huế ra đời từ năm 1992, tồn tại và phát triển gần 20 năm. Đây là diễn đàn để các nhà nghiên cứu địa phương và cả nước công bố những bài viết, công trình nghiên cứu mới về Huế và khu vực... Tạp chí ra 2 tháng một số, in khoảng 1.000 đến 1.500 bản, được phát hành trên toàn quốc.

Lâu nay, kinh phí hoạt động của tạp chí chủ yếu dựa vào kinh phí hỗ trợ hàng năm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế. Tuy nhiên, với nguồn kinh phí rất hạn hẹp nên tạp chí hoạt động rất khó khăn.

Trước đó, ông Lê Văn Thuyên, Tổng Biên tập tạp chí "Huế xưa và nay," đã gửi văn bản lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế xin đình bản tạp chí này (vào cuối năm nay) với lý do không đủ kinh phí để xuất bản.

Nhiều nhà sử học cũng đã lên tiếng phản ứng và cho rằng cần phải duy trì tạp chí, việc xin đình bản vừa qua chỉ là ý kiến cá nhân của riêng Tổng biên tập tạp chí, không phải của Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên-Huế, cơ quan chủ quản của tạp chí./.

Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục