Tạp chí Phụ nữ Mới chính thức ra mắt phiên bản điện tử

Việc ra mắt phiên bản điện tử đánh dấu bước phát triển mới trong chặng đường xây dựng và trưởng thành của Tạp chí Phụ nữ Mới-cơ quan ngôn luận của Hội Nữ trí thức Việt Nam.
Giao diện Tạp chí Phụ nữ Mới phiên bản điện tử. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giao diện Tạp chí Phụ nữ Mới phiên bản điện tử. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tạp chí Phụ nữ Mới chính thức ra Tạp chí Phụ nữ Mới vào sáng 10/12 tại địa chỉ http://phunumoi.net.vn/

Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong chặng đường 3 năm xây dựng và trưởng thành của Tạp chí Phụ nữ Mới.

Nhà báo Phạm Thanh Hà-Tổng biên tập Tạp chí Phụ nữ Mới cho biết phiên bản điện tử có giao diện hiện đại, tích hợp nhiều giải pháp công nghệ mới.

[Đề xuất xử lý người phát ngôn chậm cung cấp thông tin báo chí]

Với chức năng là cơ quan ngôn luận của Hội Nữ trí thức Việt Nam, sau hơn 3 năm hoạt động, Tạp chí Phụ nữ Mới (ấn phẩm in) đã phản ánh cuộc sống và tiếng nói của phụ nữ thuộc nhiều nhóm trong xã hội: Trí thức, doanh nhân, công chức, công nhân, nông dân…

“Tạp chí cũng là nơi mà các nhóm phụ nữ thiệt thòi và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội có được tiếng nói của họ cùng với sự yêu thương của cộng đồng,” nhà báo Phạm Thanh Hà cho hay.

Với đội ngũ làm báo gồm các nữ trí thức, trong đó có nhiều giáo sư đầu ngành và các nhà báo có kinh nghiệm, tạp chí là nguồn cung cấp những thông tin đa chiều, với nhiều góc nhìn mới mẻ, đáng tin cậy và được nhiều độc giả quan tâm, chia sẻ.

Sau hơn 3 năm hoạt động, Tạp chí Phụ nữ Mới đã xuất bản 36 số với gần 4 vạn bản. Tạp chí đã góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ; cung cấp thông tin giúp nữ trí thức phát huy tài năng, trí tuệ, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội, xây dựng và phát triển đất nước…

Tạp chí Phụ nữ Mới chính thức ra mắt phiên bản điện tử ảnh 1Tạp chí Phụ nữ Mới ấn phẩm in số 36. (Ảnh: CTV)

Đại diện ban biên tập Tạp chí Phụ nữ mới cho biết trong năm tới, tạp chí sẽ có những thay đổi quan trọng về cả nội dung và hình thức nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tập hợp, phát huy tài năng, trí tuệ của nữ trí thức vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ Việt Nam, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục