Tập đoàn Amata hướng tới xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam

Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, Tập đoàn Amata hướng tới xây dựng những thành phố thông minh, khu công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.
Tập đoàn Amata hướng tới xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam ảnh 1Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp ông Vikrom Kromadit, Chủ tịch Tập đoàn Amata và bà Somhatai Panichewa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Amata Thái Lan. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 3/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn Amata (Thái Lan) Vikrom Kromadit.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan đang phát triển rất tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư.

Trong giai đoạn này các doanh nghiệp có vai trò rất lớn trong việc củng cố, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước bằng cách tăng cường đầu tư, trao đổi thương mại.

Đánh giá cao việc Tập đoàn Amata đầu tư một cách khoa học, bài bản, hiệu quả tại Việt Nam trong hơn 20 năm qua, góp phần rất quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Thái Lan, hợp tác, đầu tư, mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Amata bằng kinh nghiệm của mình đóng góp hiệu quả hơn nữa vào lĩnh vực xây dựng, phát triển các khu công nghiệp, khu công nghệ cao ở Việt Nam.

Bày tỏ cảm ơn Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư hiệu quả trong hơn 20 năm qua, Chủ tịch Tập đoàn Amata Vikrom Kromadit cho rằng đầu tư thành công tại Việt Nam đã không chỉ mang lại nguồn lợi nhuận cho doanh nghiệp, mà còn đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nâng cao đời sống của người dân.

Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, Tập đoàn Amata hướng tới xây dựng những thành phố thông minh, khu công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

Đồng thời, Chủ tịch Vikrom Kromadit đã kiến nghị với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng một số giải pháp để đẩy nhanh tốc độ triển khai dự án, thu hút hiệu quả đầu tư từ Thái Lan nói riêng, đầu tư nước ngoài nói chung vào Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục