Tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Anh cắt giảm hơn 2.000 việc làm

Tesco dự định cắt giảm khoảng 1.750 vị trí quản lý, giảm khoảng 350 việc làm do đóng cửa một số hiệu thuốc và tất cả các quầy thức ăn nóng còn lại cũng như tiến hành các hoạt động tái cơ cấu khác.
Tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Anh cắt giảm hơn 2.000 việc làm ảnh 1Tesco cho biết kế hoạch cắt giảm việc làm sẽ giúp hãng điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất có thể. (Nguồn: The Observer)

Tesco - tập đoàn siêu thị đồng thời là nhà bán lẻ lớn nhất tại Anh, ngày 31/1 đã công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 2.100 việc làm do lạm phát leo thang làm tăng chi phí của tập đoàn.

Cụ thể, Tesco dự định cắt giảm khoảng 1.750 vị trí quản lý, giảm khoảng 350 việc làm do đóng cửa một số hiệu thuốc và tất cả các quầy thức ăn nóng còn lại cũng như tiến hành các hoạt động tái cơ cấu khác.

[Đại dịch COVID-19 lấy đi 20% lợi nhuận trước thuế của Tesco]

Tesco cho biết kế hoạch trên sẽ giúp hãng điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất có thể.

Mới đây, Tesco đã có mùa Giáng sinh bội thu, ngay cả khi một bộ phận khách hàng chuyển sang mua hàng rẻ hơn từ các đối thủ của hãng do giá cả leo thang trong cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Lợi nhuận của Tesco được đảm bảo một phần nhờ người tiêu dùng chấp nhận "gánh vác" một số chi phí gia tăng khi nhiều khách hàng vẫn trung thành với tập đoàn ngay cả khi lạm phát ở Anh tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Đồng thời, Tesco điều chỉnh một số hàng hóa bằng giá bán tại các siêu thị thuộc quyền điều hành của các công ty giảm giá Aldi và Lidl (Đức) trong nỗ lực duy trì doanh số từ nhóm khách hàng thiếu tiền mặt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục