Tập đoàn bảo hiểm lớn nhất Pháp ngừng đầu tư vào ngành thuốc lá

Tập đoàn AXA đã thoái vốn khỏi ngành công nghiệp thuốc lá, rút khoảng 1,8 tỷ euro (2 tỷ USD) khỏi ngành công nghiệp này như một phần trong nỗ lực chống nạn hút thuốc lá trên toàn cầu.

Tập đoàn bảo hiểm lớn nhất nước Pháp AXA ngày 23/5 cho biết đã thoái vốn khỏi ngành công nghiệp thuốc lá, rút khoảng 1,8 tỷ euro (2 tỷ USD) khỏi ngành công nghiệp này như một phần trong nỗ lực chống nạn hút thuốc lá trên toàn cầu.

Thông báo của AXA nêu rõ tập đoàn này sẽ ngay lập tức bán số cổ phiếu hợp pháp trong các công ty thuốc lá, hiện được định giá khoảng 200 triệu euro.

Nhà bảo hiểm này cũng sẽ dừng tất cả các dự án đầu tư mới vào trái phiếu của các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá và rút số cổ phiếu hiện nay trong ngành công nghiệp này, có giá trị khoảng 1,6 tỷ euro.

AXA nhấn mạnh là một nhà đầu tư và là một tập đoàn bảo hiểm y tế có trách nhiệm, AXA quyết định thoái vốn khỏi ngành công nghiệp thuốc lá.

Phó Giám đốc điều hành của AXA, ông Thomas Buberl khẳng định với việc ngừng đầu tư vào ngành sản xuất thuốc lá, tập đoàn bảo hiểm này đang thực sự "chia sẻ những nỗ lực của các chính phủ trên toàn thế giới trong cuộc chiến chống nạn hút thuốc lá," dù rằng quyết định này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới doanh thu của tập đoàn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng cảnh báo đến năm 2030, mỗi năm sẽ có khoảng 8 triệu người tử vong vì các bệnh liên quan tới thuốc lá trên thế giới, chủ yếu là tại các quốc gia đang phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục