Tập đoàn Bảo Việt chính thức thay đổi một loạt nhân sự cấp cao

Ngoài Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tập đoàn Bảo Việt cũng chính thức thông báo việc thay thế 3 thành viên hội đồng quản trị từ 23/12.
Tập đoàn Bảo Việt chính thức thay đổi một loạt nhân sự cấp cao ảnh 1Ông Đào Đình Thi chính thức là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt từ 23/12 (Ảnh: Bảo Việt)

Ngoài Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tập đoàn Bảo Việt cũng chính thức thông báo việc thay thế 3 thành viên hội đồng quản trị từ 23/12.

Theo thông tin vừa được phía Bảo Việt thông báo ngày hôm nay (24/12), ông Đào Đình Thi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 23/12 cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012-2017 thay cho ông Lê Quang Bình.

Ông Đào Đình Thi sinh năm 1974 là thạc sĩ quản trị kinh doanh và từng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ từ năm 2014.

Cũng trong thông báo mới nhất của Bảo Việt, 3 nhân sự cấp cao khác sẽ thôi giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị là ông Nguyễn Ngọc Anh, ông Dương Đức Chuyển và ông Lê Hải Phong.

Thay thế cho những vị trí trên, ông Phan Kim Bằng, bà Thân Hiền Anh và ông Đậu Minh Lâm được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12 cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Theo đại diện Tập đoàn Bảo Việt, việc bổ nhiệm nêu trên sẽ được xin ý kiến chấp thuận của các cổ đông tại đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó theo đúng quy định tại điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và quy định hiện hành của pháp luật.

Trước đó, theo kết quả kinh doanh gần đây nhất của Bảo Việt, tổng doanh thu lũy kế 9 tháng của tập đoàn này đạt 14.173 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6% so với cùng thời điểm năm 2013. Trong cơ cấu doanh thu, các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất là bảo hiểm (72,5%) và dịch vụ tài chính (19,9%). Cũng theo Bảo Việt, 9 tháng đầu năm 2014, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của tập đoàn này đạt 1.221 tỷ đồng, hoàn thành 81,4% kế hoạch năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục