Tập đoàn Bel khởi công nhà máy sản xuất phomát thứ 2

Ngày 8/7, Công ty Bel Việt Nam đã khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất phomát thứ 2 tại Bình Dương với số vốn đầu tư 17 triệu USD.
Tập đoàn Bel khởi công nhà máy sản xuất phomát thứ 2 ảnh 1Khởi công Nhà máy sản xuất phomát thứ 2 của Công ty Bel Việt Nam. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN.)

Ngày 8/7, Công ty Bel Việt Nam đã khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất phomát thứ 2 tại Bình Dương với số vốn đầu tư 17 triệu USD.

Nhà máy được Công ty Bel Việt Nam xây dựng tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3, có diện tích xây dựng ở giai đoạn 1 là 17.000m2, công suất sản xuất 15.000 tấn phomát/năm nhằm cung cấp chủ yếu cho thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Tại lễ khởi công, ông Chafip Hammadi, Giám đốc điều hành Công ty Bel Việt Nam cho biết, lý do Tập đoàn Bel của Pháp tiếp tục xây dựng nhà máy thứ 2 ở Bình Dương từ sự thành công nhà máy đầu tiên của Bel ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, lực lượng lao động tại Việt Nam có tay nghề cùng với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương và Việt Nam là quốc gia nằm ở vị trí chiến lược, trung tâm của khu vực Đông Nam Á.

Chính vì vậy, nhà máy mới nằm trong chiến lược định vị Việt Nam trở thành quốc gia trung tâm trong kế hoạch phát triển toàn vùng của Tập đoàn Bel.

Ông Chafip Hammadi khẳng định Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á mà Tập đoàn Bel của Pháp đặt nhà máy.

Dự kiến sau khi nhà máy thứ hai hoàn thành và đi vào hoạt động vào quý ​3 năm 2016, Công ty Bel Việt Nam tiếp tục xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm tại Bình Dương.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm cho rằng, dự án mới hoàn toàn phù hợp với chính sách kêu gọi đầu tư, phát triển các khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương.

Nhà máy hoàn thành sẽ mang đến nhiều thuận lợi cho ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao và hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục