Boeing bội thu đơn hàng

Tập đoàn Boeing bội thu đơn đặt hàng quốc phòng

Tập đoàn Boeing vừa giành được bản hợp đồng trị giá gần 12 tỷ USD của Lầu Năm Góc hiện đại hóa hệ thống vũ khí cho máy bay B-52.
Tập đoàn chế tạo máy bay hàng đầu thế giới Boeing của Mỹ vừa giành được bản hợp đồng trị giá gần 12 tỷ USD của Lầu Năm Góc hiện đại hóa hệ thống vũ khí cho các máy bay ném bom B-52.

Tuyên bố ngày 29/9 của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong 8 năm tới, Boeing sẽ cung cấp các trang thiết bị, bảo trì động cơ, nâng cấp công nghệ viễn thông cũng như tiến hành nghiên cứu, chế tạo và các hoạt động cần thiết liên qua khác nhằm hiện đại hóa hệ thống vũ khí trang bị trên máy bay B-52.

Trong 55 năm qua, Boeing đã bảo dưỡng và hiện đại hóa các thế hệ máy bay B-52, loại máy bay ném bom hạng nặng tầm xa đầu tiên của Mỹ, cho phép duy trì một hệ thống vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân, có thể hỗ trợ cho các chiến dịch quân sự.

Máy bay B-52 từng được quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, cuộc chiến tại vùng Vịnh năm 1991 và ở Afghanistan.

Thế hệ máy bay B-52 Stratofortress hiện nay có thể được sử dụng trong các chiến dịch không kích và vận tải tầm xa, được trang bị tên lửa đạn đạo có thể tiêu diệt mục tiêu từ cách xa hàng trăm km.

Đây là đơn đặt hàng quốc phòng thứ hai Boeing thông báo trong hai ngày qua. Trước đó, ngày 28/9, hãng cho biết đã ký được hợp đồng trị giá gần 5,3 tỷ USD trong ba năm với Hải quân Mỹ, theo đó sẽ sản xuất 124 chiến đấu cơ cung cấp cho lực lượng này.

Hiện tập đoàn này đang cạnh tranh quyết liệt với đối thủ Airbus của châu Âu để giành hợp đồng trị giá 40 tỷ USD hiện đại hóa phi đội máy bay tiếp dầu của quân đội Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục