Tập đoàn chế tạo ôtô Toyota đạt lãi ròng cao hơn dự báo

Toyota đạt lợi nhuận ròng gần 792 tỷ yen trong quý từ tháng 10-12/2021, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2020, tuy nhiên cao hơn nhiều so với mức hơn 619 tỷ yen do các nhà phân tích của Bloomberg dự báo.
Tập đoàn chế tạo ôtô Toyota đạt lãi ròng cao hơn dự báo ảnh 1Bên trong một nhà máy sản xuất ôtô của Toyota tại tỉnh Achi, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn chế tạo ôtô Toyota của Nhật Bản ngày 9/2 công bố lợi nhuận ròng đạt 6,8 tỷ USD trong quý tính đến tháng 12/2021.

Kết quả này cao hơn dự báo trước đó, bất chấp những khó khăn do tình trạng thiếu chip bán dẫn và thiếu linh kiện toàn cầu buộc Toyota phải cắt giảm sản xuất.

Cụ thể, Toyota công bố lợi nhuận ròng gần 792 tỷ yen trong quý từ tháng 10-12/2021, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2020, tuy nhiên cao hơn nhiều so với mức hơn 619 tỷ yen do các nhà phân tích của Bloomberg dự báo.

Trong 9 tháng tính đến tháng 12/2021, Toyota ghi nhận lợi nhuận ròng 2.310 tỷ yen, tăng 57,8% so với cùng kỳ năm 2020, khi các biện pháp phong tỏa phòng dịch tác động đến ngành công nghiệp ôtô. Doanh số tính theo quý cũng tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020.

Toyota cho biết bất chấp những hạn chế về nguồn cung do thiếu chip bán dẫn, tình hình dịch COVID-19 cũng như việc giá nguyên liệu thô tăng mạnh, công ty đã đạt doanh số và lợi nhuận cao hơn trong 9 tháng đầu năm tài chính 2021.

[Toyota giữ vững ngôi vị hãng xe bán chạy nhất thế giới 2 năm liên tiếp]

Theo Toyota, những yếu tố góp phần làm tăng lợi nhuận là đồng yen yếu, các nỗ lực trong chuỗi cung ứng, các sáng kiến tiếp thị và sự ra mắt các sản phẩm mới.

Trong năm 2021, Toyota vẫn là nhà sản xuất xe ôtô bán chạy nhất thế giới khi bán được gần 10,5 triệu xe, tăng khoảng 10% so với năm 2020, trong đó có các xe do các công ty con là Daihatsu và Hino sản xuất.

Tập đoàn đã nới rộng khoảng cách với đối thủ Volkswagen - hãng xe của Đức bán được 8,9 triệu xe trong năm 2021, giảm 4,5% so với năm 2020 do thiếu chip.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu kết thúc, Toyota đã hạ dự báo sản lượng năm 2022 từ 9 triệu xuống 8,5 triệu xe, sau khi đã giảm từ mức 9,3 triệu xe hồi tháng 11/2021.

Toyota mới đây cũng nâng 75% mục tiêu về doanh số xe điện đến năm 2030, trong một kế hoạch tham vọng nhằm giảm khí thải carbon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục