Tập đoàn công nghệ Google tái cấu trúc trở thành công ty con

Tập đoàn công nghệ Google bất ngờ thông báo một kế hoạch tái cấu trúc lớn với việc thành lập Alphabet, công ty mẹ sẽ quản lý Google lẫn các công ty con khác mà tập đoàn này từng thành lập trước đây.
Tập đoàn công nghệ Google tái cấu trúc trở thành công ty con ảnh 1Chủ tịch Google Larry Page. (Nguồn: Getty images)

Tập đoàn công nghệ Google ngày 10/8 bất ngờ thông báo một kế hoạch tái cấu trúc lớn với việc thành lập Alphabet, công ty mẹ sẽ quản lý Google lẫn các công ty con khác mà tập đoàn này từng thành lập trước đây.

Theo tuyên bố của Chủ tịch Google Larry Page, quyết định này nhằm giúp công ty dễ quản lý và có cấu trúc tài chính tách bạch hơn. Theo ông, công ty mẹ Alphabet gồm các công ty nhỏ, trong đó lớn nhất là Google. Alphabet sẽ bao gồm cả các dự án như dự án kéo dài tuổi thọ Calico và dự án về kính sát tròng đo đường máu Life Sciences.

Một số cơ sở trực thuộc Google như phòng thí nghiệm Google X, dự án giao hàng bằng máy bay không người lái Wing, dự án Internet tốc độ cao Google Fiber... sẽ tách thành những thực thể độc lập. Mỗi công ty con này sẽ có CEO và người lãnh đạo riêng, chịu sự giám sát của Alphabet.

Trong khi đó, cái tên Google sẽ đại diện cho công cụ tìm kiếm Google Search, bản đồ, ứng dụng, YouTube, Android và các cơ sở hạ tầng kỹ thuật liên quan. Dưới hình thức tổ chức mới này, Google sẽ được tinh giản hơn. Ông Larry Page sẽ rời vị trí hiện tại và cùng người đồng sáng lập Google Sergey Brin chuyển sang đảm nhiệm CEO cho Alphabet. Chiếc ghế lãnh đạo của Google sẽ được chuyển giao lại cho Phó Chủ tịch hiện tại Sundar Pichai.

Alphabet sẽ thay thế Google trở thành thực thể đại diện trên các sàn giao dịch chứng khoán và tất cả cổ phiếu của Google sẽ được tự động chuyển sang cho Alphabet. Ngay sau khi công bố thông tin trên, giá cổ phiếu của Google đã tăng 5,6% lên 669,08 USD/cổ phiếu.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh đang xuất hiện nhiều đồn đoán về việc Google đã "hết thời" với hàng loạt những chuyển biến trong "bức tranh toàn cảnh" của ngành công nghệ thời gian gần đây.

Trong nhiều năm, Google là cái tên luôn đi đầu trong dịch vụ Internet song kể từ khi chạm mức cao kỷ lục hồi đầu năm 2014, cổ phiếu của hãng không có nhiều chuyển biến tích cực và các dòng sản phẩm mới không đạt được đột phá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục