Tập đoàn DAMEN muốn đóng mới tàu tuần tra đa năng cho Việt Nam

Tập đoàn DAMEN Hà Lan mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam về công nghiệp quốc phòng, đóng mới các loại tàu tuần tra đa năng cho lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam và tàu công trình cho các đảo.
Tập đoàn DAMEN muốn đóng mới tàu tuần tra đa năng cho Việt Nam ảnh 1Thượng tướng Lê Chiêm tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn đóng tàu DAMEN của Hà Lan Rene Berkvens. (Nguồn: qdnd.vn)

Chiều 7/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Rene Berkvens, Tổng Giám đốc Tập đoàn đóng tàu DAMEN Hà Lan.

Thượng tướng Lê Chiêm chào mừng ngài Rone Berkvens sang thăm, làm việc tại Việt Nam, bày tỏ vui mừng về sự hợp tác có hiệu quả trong lĩnh vực đóng tàu giữa Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tập đoàn đóng tàu DAMEN Hà Lan.

Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao trình độ, kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực đóng tàu của Tập đoàn, nhất là việc chuyển giao công nghệ cho các nhà máy đóng tàu quốc phòng, đã sản xuất ra nhiều sản phẩm chất lượng bàn giao cho nước ngoài và trang bị cho lực lượng Cảnh sát Biển, Bộ đội Biên phòng.

[Việt Nam và Hà Lan còn nhiều tiềm năng mở rộng quan hệ hợp tác]

Tin tưởng với sự hỗ trợ, đóng góp của Tập đoàn DAMEN, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong lĩnh vực đóng tàu, góp phần phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển của đất nước.

Ngài Rene Berkvens cảm ơn Thượng tướng Lê Chiêm đã dành thời gian tiếp, đồng thời cho rằng, mối quan hệ tốt đẹp giữa Tập đoàn với các doanh nghiệp đóng tàu thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam góp phần thúc đẩy quan hệ, hợp tác trên lĩnh vực công nghiệp quốc phòng giữ Hà Lan và Việt Nam ngày càng phát triển.

Thời gian tới, Tập đoàn đoàn đóng tàu DAMEN mong muốn được mở rộng hợp tác về công nghiệp quốc phòng, đóng mới các loại tàu tuần tra đa năng cho lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam, tàu công trình phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên các đảo và các tàu hoạt động xa bờ…/. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục