Tập đoàn Exelon đầu tư vào lĩnh vực phong điện

Tập đoàn khai thác năng lượng hạt nhân Exelon của Mỹ cho biết sẽ mua công ty phong điện Deere & Co với giá khoảng 860 triệu USD.
Tiếp theo làn sóng thu mua và sáp nhập (M&A) rầm rộ tại Mỹ trong thời gian qua, ngày 31/8 tập đoàn khai thác năng lượng hạt nhân Exelon lớn nhất của Mỹ cho biết sẽ mua lại công ty phong điện Deere & Co với giá khoảng 860 triệu USD.

Exelon hiện có tổng công suất phát điện khoảng 31.000 MW, bao gồm 17 lò phản ứng hạt nhân.

Thương vụ tiếp quản Deere sẽ giúp tập đoàn không những tăng doanh thu trong các năm tới, mà còn tăng thêm 735 MW năng lượng sạch trong tổng công suất khoảng 1.000 MW năng lượng tái sinh hiện nay.

Thỏa thuận này còn kèm theo một điều khoản, theo đó Exelon có thể theo đuổi các dự án phong điện mới có công suất 1.468 MW đang ở những giai đoạn phát triển khác nhau, trong đó có dự án 230 MW đang ở giai đoạn cuối cùng.

Tổng giám đốc điều hành Exelon John Rowe nói: "Chúng tôi dự kiến sẽ chứng kiến nhu cầu tăng lên đối với nguồn năng lượng gió hiệu quả và sạch trên toàn quốc, đặc biệt là ở 29 bang đã có tiêu chuẩn năng lượng tái sinh."

Deere - đang có 36 dự án tại 8 bang trên nước Mỹ - có công suất hoạt động đủ phục vụ cho khoảng từ 160.000-220.000 hộ gia đình. Tổng cộng các trang trại có các tuabin gió chiếm khoảng 2/3 công suất sản lượng điện của một lò phản ứng hạt nhân.

Hiện khoảng 75% nguồn cung phong điện của Deere đã được bán theo các thỏa thuận mua năng lượng lâu dài.

Theo Hiệp hội năng lượng gió của Mỹ, vào cuối năm 2009, công suất năng lượng gió trên toàn nước Mỹ đạt khoảng 35.000 MW, đủ dùng cho khoảng 9,7 triệu hộ gia đình./.

Khắc Hiếu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục