Tập đoàn Gazprom đầu tư 1,2 tỷ USD khai thác khí đốt ở Bolivia

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Bolivia Evo Morales tới Nga, tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga đã ký thỏa thuận đầu tư 1,2 tỷ USD để khai thác thác mỏ khí đốt Vitiacua ở Bolivia.
Tập đoàn Gazprom đầu tư 1,2 tỷ USD khai thác khí đốt ở Bolivia ảnh 1(Nguồn: Azernews)

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Bolivia Evo Morales tới Liên bang Nga, tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga ngày 14/6 đã ký một thỏa thuận với Chính phủ Bolivia về việc đầu tư 1,2 tỷ USD để khai thác mỏ khí đốt Vitiacua ở bang Chuquisaca, Đông nam quốc gia Nam Mỹ này.

Theo Bộ trưởng Dầu khí Bolivia Luis Alberto Sanchez, Gazprom cũng quan tâm tới việc thăm dò hai mỏ dầu khí Aquio và Ipati, cũng ở bang Chuquisaca, đồng thời cam kết sẽ đầu tư khôi phục một số mỏ dầu khí cũ của Bolivia.

[EU và Tập đoàn Gazprom đạt thỏa thuận chống độc quyền]

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về việc thành lập một liên doanh giữa Gazprom và công ty dầu khí quốc gia Bolivia YPFB nhằm xuất khẩu khí đốt của quốc gia Nam Mỹ này ra các thị trường nước ngoài.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm này, Bolivia đã ký một thỏa thuận với công ty phân bón Acron của Nga để bán khí đốt cho hai nhà máy mà công ty này đã mua ở Brazil./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục