Tập đoàn Gazprom yêu cầu Ukraine thanh toán hơn 2,5 tỷ USD

Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga ngày 19/1 đã đưa ra một điều khoản bảo lưu mới, yêu cầu Ukraine trả hơn 2,5 tỷ USD cho Moskva vì vi phạm hợp đồng cung cấp khí đốt.
Tập đoàn Gazprom yêu cầu Ukraine thanh toán hơn 2,5 tỷ USD ảnh 1(Nguồn: worldbulletin)

AFP đưa tin, Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga ngày 19/1 đã đưa ra một điều khoản bảo lưu mới, yêu cầu Ukraine trả hơn 2,5 tỷ USD cho Moskva vì vi phạm hợp đồng cung cấp khí đốt.

Trong một tuyên bố, Gazprom cho rằng theo các điều khoản trong thỏa thuận giữa tập đoàn này với công ty quốc doanh Ukraine Naftogaz, Kiev phải mua lượng khí đốt tối thiểu hàng năm của họ nếu không sẽ bị phạt và những nguồn cung này đã không đạt tới mức yêu cầu trong quý 3/2015.

Tuyên bố chỉ rõ: “Tính cả (mức tối thiểu) này lẫn lượng khí đốt đã được Gazprom giao cho Ukraine trong quý 3 năm 2015, Gazprom đã gửi cho Naftogaz một hóa đơn thanh toán 2,549 tỷ USD. Gazprom đang chờ thanh toán hóa đơn này trong vòng 10 ngày tới.”

Hiện chưa có phản ứng nào từ phía Ukraine đối với yêu cầu trên của Gazprom./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục