Tập đoàn HAGL khánh thành nhiều công trình tại Lào

Ngày 25/2, tại tỉnh Attapeu của Lào, Tập đoàn HAGL đã tổ chức khánh thành nhà máy mía đường và trung tâm nhiệt điện Hoàng Anh-Attapeu.
Ngày 25/2, tại tỉnh Attapeu, Nam Lào, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng nhà máy mía đường và trung tâm nhiệt điện khu công nghiệp Hoàng Anh-Attapeu.

Đến dự lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum maly Saynhasone; Somsavad Lengsavath, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Lào; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam; đại diện chính quyền địa phương cùng nhiều quan chức cấp cao hai nước.

Thay mặt Ban tổ chức, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cho biết dự án Cụm công nghiệp mía đường Hoàng Anh-Attapeu là một dự án lớn có tổng số vốn đầu tư 87,8 triệu USD được khởi công ngày 22/11/2011.

Đến nay Hoàng Anh Gia Lai đã trồng xong 6.000 ha nguyên liệu mía, xây dựng xong nhà máy sản xuất đường 7.000 tấn mía cây/ngày.

Toàn bộ công việc được tiến hành cơ giới hóa từ khâu làm đất trồng mía, làm cỏ, bón phân, tưới nước, thu hoạch cho đến khâu sản xuất và đóng gói thành phẩm; Hoàng Anh Gia Lai cũng đã xây dựng xong trung tâm nhiệt điện với công suất 30 MW và đã hòa vào lưới điện quốc gia Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận và biểu dương ý thức trách nhiệm và nỗ lực của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trong việc triển khai dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Dự án được hoàn thành có ý nghĩa rất quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Attapeu nói riêng và đất nước Lào nói chung và một bước tiến đáng ghi nhận trong quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào, trong đó đặc biệt là Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai phải quán triệt sâu sắc tinh thần Chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2011-2020, Hiệp định hợp tác năm năm giai đoạn 2011-2015.

Ngoài ra, kết hợp có hiệu quả giữa định hướng phát triển kinh doanh ở trong nước với việc phát triển hình thức liên doanh, liên kết đầu tư ở nước ngoài; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho bạn Lào; nghiêm túc tuân thủ pháp luật của nước Lào, đặc biệt là quan tâm đến công tác bảo đảm an sinh xã hội, giúp các địa phương của Lào phát triển ổn định bền vững.

Thay mặt Đảng, Chính phủ Lào, Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath bày tỏ lòng cảm ơn Đảng, Chính phủ và Việt Nam đã hết lòng giúp đỡ Lào trong nhiều năm qua.

Ông cảm ơn các nhà doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là Tập đoàn đã hợp tác đầu tư hiệu quả tại Lào.

Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath khẳng định Đảng, Nhà nước Lào sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác đầu tư hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước ngày một phát triển như mong đợi của lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước.

Sáng 25/2, Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã dự lễ khánh thành nhà máy chế biến mủ cao su Hoàng Anh-Attapeu với tổng vốn đầu tư 11 triệu USD, công suất 25.000 tấn/năm do Tập đoàn Hoàng Anh Gia lai xây dựng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục