Tập đoàn Hàn Quốc xây 40 nhà cho người nghèo phía Nam

Thông qua Trung tâm văn hóa Hàn Quốc, tập đoàn bảo hiểm Hanhwa sẽ tài trợ xây 40 căn nhà cho người nghèo ở sáu tỉnh khu vực phía Nam.
Tập đoàn Hàn Quốc xây 40 nhà cho người nghèo phía Nam ảnh 1Quang cảnh lễ ký kết. (Ảnh: Anh Tuấn/Vietnam+)

Ngày 24/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh (ACEF) phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ ký kết xây dựng nhà tình thương cho sáu tỉnh phía Nam.

Thông qua ACEF, tập đoàn bảo hiểm Hanhwa (Hàn Quốc) tài trợ cho sáu tỉnh khu vực phía Nam gồm Kiên Giang, Cà Mau, Long An, Vĩnh Long, Đắk Lắk và Bình Định xây dựng 40 căn nhà tình thương với giá trị khoảng 1.600 USD/căn (gần 34 triệu đồng).

Ông Kim Ki Young, Viện trưởng ACEF, chia sẻ, từ những dự án này, ACEF mong muốn góp phần nâng cao hơn mối quan hệ giao lưu văn hóa và quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng phát triển.

Trước đó, vào năm 2013, ACEF cũng đã phối hợp với các tổ chức của Hàn Quốc và Việt Nam xây dựng và trao tặng được 93 căn nhà tình thương cho người có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt trong đó có Làng hữu nghị Việt Nam nằm tại Vũng Liêm (Vĩnh Long).

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Văn Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang, đại diện cho các tỉnh được hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, cho biết, đây là dự án rất có ý nghĩa về mặt xã hội và đầy tính nhân văn, tạo điều kiện cho các hộ gia đình khó khăn vươn lên để thoát nghèo và ổn định cuộc sống lâu dài, đặc biệt giúp cho người già, người khuyết tật có được nhà ở ổn định, trẻ em có điều kiện học tập và vui chơi tốt hơn.

Mặt khác, kết quả hợp tác này góp phần tăng cường hợp tác, giao lưu giữa các địa phương, các tổ chức hữu nghị, giữa nhân dân hai nước để góp phần vun đắp cho sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc trong thời gian tới ngày càng sâu rộng, đa dạng và hiệu quả./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục