Tập đoàn Iberdrola của Tây Ban Nha đầu tư 4 tỷ USD vào Brazil

Chủ tịch Tập đoàn điện lực Iberdrola của Tây Ban Nha, Ignacio Galan, cho biết sẽ đầu tư 4 tỷ USD vào ngành điện của Brazil trong vòng 3 năm tới.
Tập đoàn Iberdrola của Tây Ban Nha đầu tư 4 tỷ USD vào Brazil ảnh 1Tập đoàn điện lực Iberdrola của Tây Ban Nha đầu tư 4 tỷ USD vào ngành điện của Brazil. (Ảnh: mostluxuriouslist.com)

Ngày 15/7, Chủ tịch Tập đoàn điện lực Iberdrola của Tây Ban Nha, Ignacio Galan, cho biết sẽ đầu tư 4 tỷ USD vào ngành điện của Brazil trong vòng 3 năm tới.

Theo ông Galan, trong 18 năm qua, Iberdrola đã đầu tư 16 tỷ USD tại Brazil. Các dự án lớn của tập đoàn này ở Brazil gồm các nhà máy thủy điện tại Belo Monte, bang Amazonia.

Iberdrola hiện đang xây dựng nhà máy thủy điện Baixo Iguazu tại bang miền Nam Paraná, giáp ranh với biên giới Argentina và Paraguay. Trong kế hoạch đầu tư 3 năm tới tại Brazil, Iberdrola dự định sẽ mở rộng hệ thống truyền tải điện và xây dựng 7 trung tâm sản xuất phong điện.

Tại buổi làm việc với Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và các Bộ trưởng Kinh tế Joaquim Levy; Bộ trưởng Mỏ và Khoáng sản Eduardo Braga, hôm 14/7, ông Galan khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư vào ngành điện của nền kinh tế số một Mỹ Latinh.

Ông bày tỏ tin tưởng vào tiền năng phát triển của Brazil trong tương lai, cũng như mong muốn tham gia vào thị trường điện Mặt Trời của nước này.

Iberdrola, tập đoàn điện lực lớn thứ ba châu Âu, có 39% cổ phần trong công ty Neoenergía của Brazil.

Brazil là quốc gia thu hút đầu tư thứ ba thế giới của Iberdrola, sau Anh và Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục