Tập đoàn IBM đặt mục tiêu 40 tỷ USD doanh thu vào năm 2018

Tập đoàn International Bussiness Machinery Corp đặt mục tiêu 40 tỷ USD doanh thu từ lĩnh vực điện toán đám mây, dữ liệu, bảo mật và các lĩnh vực tăng trưởng khác vào năm 2018.
Tập đoàn IBM đặt mục tiêu 40 tỷ USD doanh thu vào năm 2018 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: techloy.com)

Tập đoàn công nghệ International Bussiness Machinery Corp (IBM) vừa thông báo đặt mục tiêu 40 tỷ USD doanh thu từ lĩnh vực điện toán đám mây, dữ liệu, bảo mật và các lĩnh vực tăng trưởng khác vào năm 2018.

Mục tiêu đầy tham vọng này được Ban giám đốc IBM đưa ra trong cuộc họp thường niên với các nhà đầu tư diễn ra vào ngày 25/2 tại New York.

Đây là bước đi mới nhất minh chứng cho quyết tâm theo đuổi lĩnh vực kinh doanh lợi nhuận cao, “quay lưng” hẳn với chiến lược tập trung kinh doanh phần cứng và hệ thống máy chủ của IBM trước kia.

IBM cho biết con số 40 tỷ USD nói trên được kỳ vọng thu được nhờ tập trung phát triển các lĩnh vực điện toán đám mây (còn gọi là điện toán máy chủ ảo), phân tích dữ liệu, di động, phần mềm xã hội và phần mềm bảo mật. Mức này chiếm 44% trong tổng số 90 tỷ USD thu nhập mà các nhà phân tích dự đoán IBM có thể đạt được vào năm 2018.

Năm ngoái, các lĩnh vực này đã mang về cho IBM 25 tỷ USD, tương đương 27% trong tổng doanh thu 93 tỷ USD của IBM. IBM cho biết sẽ tiếp tục đầu tư 4 tỷ USD vào các lĩnh vực chiến lược này trong năm nay.

Lợi nhuận của IBM liên tục suy giảm trong ba năm qua khi hãng lần lượt bán đi các mảng kinh doanh không hiệu quả như hệ thống máy chủ cấp thấp, chất bán dẫn và máy đếm tiền.

Bà Virginia Rometty, Giám đốc điều hành IBM, cho biết rất hài lòng khi “đẩy” đi các bộ phận kinh doanh không mang lại lợi nhuận này. Tính đến thời điểm này, lợi nhuận của IBM đã giảm 11 quý liên tiếp, trong khi các dấu hiệu tăng trưởng mới chỉ xuất hiện. IBM cho biết chiến lược lâu dài trong năm nay là thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận hoạt động từ một con số lên hai con số.

Tháng Một vừa qua, IBM dự báo lợi nhuận hoạt động/cổ phiếu của hãng trong năm 2015 dao động trong khoảng 15,75 USD đến 16,50 USD/cổ phiếu.

IBM, với hơn 50% lợi nhuận từ thị trường nước ngoài, cho biết việc đồng bạc xanh tăng giá sẽ khiến lợi nhuận của hãng trong năm nay giảm hơn 6%.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục