Tập đoàn Intel thăng hoa rực rỡ trong năm 2011

Tập đoàn Intel đã “thăng hoa” rực rỡ trong năm 2011, khi họ giành được mức thị phần hàng năm cao nhất trong hơn 10 năm trở lại đây.
Hãng nghiên cứu thị trường IHS iSuppli vừa cho hay, tập đoàn Intel đã “thăng hoa” rực rỡ trong năm 2011, khi họ giành được mức thị phần hàng năm cao nhất trong hơn 10 năm trở lại đây. Theo IHS iSuppli, thị phần của Intel đã tăng 2,5 điểm từ mức 13,1% của năm 2010 lên 15,6% trong năm 2011. Thành tích nói trên là kết quả tốt nhất mà Intel giành được kể từ năm 2001, khi đó họ mới chạm mức thị phần 14,9%. Cũng trong năm ngoái, hãng vi xử lý lớn nhất thế giới đã có doanh thu tăng tới 20,6%, vượt qua gần như tất cả các đối thủ cung cấp sản phẩm bán dẫn khác trong top 20, trừ hãng Qualcomm. Người đứng đầu khối nghiên cứu điện tử và bán dẫn của IHS, Dale Ford cho biết: “Intel đã có bước tăng trưởng đột phá trong năm 2011, do nhu cầu dồi dào từ thị trường đối với các sản phẩm của họ. Cũng nhờ có sự thăng hoa này mà Intel có thể bỏ lại xa hơn đối thủ sừng sỏ phía sau họ trong lĩnh vực bán dẫn là hãng Samsung Electronics.” Dưới đây là bảng xếp hạng 25 hãng bán dẫn hàng đầu thế giới trong năm 2011 do IHS iSuppli cung cấp:
Tập đoàn Intel thăng hoa rực rỡ trong năm 2011 ảnh 1
Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục