Tập đoàn khoáng sản Impala Platinum sa thải 13.000 lao động

Impala Platinum, một trong những tập đoàn khoáng sản lớn nhất thế giới có trụ sở tại Nam Phi, thông báo kế hoạch sa thải khoảng 13.000 lao động trong 2 năm tới nhằm cắt giảm chi phí.
Tập đoàn khoáng sản Impala Platinum sa thải 13.000 lao động ảnh 1Công nhân của Impala Platinum. (Nguồn: Medafrica Times)

Ngày 2/8, Impala Platinum, một trong những tập đoàn khoáng sản lớn nhất thế giới có trụ sở tại Nam Phi, thông báo kế hoạch sa thải khoảng 13.000 lao động trong 2 năm tới nhằm cắt giảm chi phí.

Thông báo của Tập đoàn Impala Platinum cho biết nguyên nhân dẫn đến việc cắt giảm nhân công số lượng lớn lần này là do giá bạch kim (platinum) trên thị trường thế giới giảm sâu trong khi chi phí khai thác tại Nam Phi ngày càng đắt đỏ.

Đây là lần cắt giảm nhân công thứ 2 trong vòng một năm qua của tập đoàn khai thác bạch kim lớn thứ 2 thế giới này.

[Brazil: Sau các tài xế xe tải đến lượt công nhân dầu mỏ đình công]

Tháng 9/2017, Impala Platinum đã sa thải 2.500 lao động tại tổ hợp khai thác Rustenburg nằm ở phía Bắc của Nam Phi.

Sa thải lao động đang là vấn đề rất nhạy cảm tại Nam Phi vì tỷ lệ thất nghiệp đang lên đến 27,2%. Nam Phi cũng là quốc gia có nhiều mỏ khai thác kim loại sâu nhất trên thế giới và hiện cung cấp đến 80% sản lượng khai thác bạch kim toàn cầu.

Giá bạch kim trên thế giới đang ở mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua do cung vượt quá cầu khi nhu cầu tiêu thụ kim loại này của ngành sản xuất ôtô thế giới ngày càng giảm.

Bạch kim trước đây thường được các nhà sản xuất ôtô dùng làm chất xúc tác trong ống xả nhằm giảm các chất độc hại trong khí thải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục