Tập đoàn Lotte chấp thuận việc đổi đất để triển khai THAAD

Tập đoàn Lotte đã chấp thuận phương án đổi đất với chính phủ Hàn Quốc nhằm tạo điều kiện cho chính quyền triển khai hệ thống phòng thủ gây tranh cãi THAAD tại quốc gia này.
Tập đoàn Lotte chấp thuận việc đổi đất để triển khai THAAD ảnh 1Sân golf ở Seongju - nơi dự định triển khai dự án THAAD, ngày 27/10/2016. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Reuters và Tân Hoa xã dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ban giám đốc của một chi nhánh thuộc Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc ngày 27/2 đã chấp thuận phương án đổi đất với chính phủ Hàn Quốc. Việc này nhằm tạo điều kiện cho chính quyền triển khai hệ thống phòng thủ gây tranh cãi của Mỹ - Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định triển khai THAAD nhằm đối phó mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên.

Địa điểm triển khai THAAD là một phần của sân golf ở Seongju, Đông Nam thủ đô Seoul.

Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ muốn triển khai THAAD trước cuối năm 2017.

Trung Quốc luôn phản đối việc triển khai THAAD, cho rằng hệ thống này sẽ đe dọa sự cân bằng an ninh khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục