Tập đoàn Mỹ bị phạt 2,7 triệu USD do vi phạm lệnh cấm vận Cuba

General Electric bị phạt 2,7 triệu USD do vi phạm lệnh cấm vận Cuba

Tập đoàn đa quốc gia GE đã chấp nhận thanh toán 2,7 triệu USD thay mặt cho 3 công ty con gồm Getsco Technical Services, Bentley Nevada và GE Betz.
General Electric bị phạt 2,7 triệu USD do vi phạm lệnh cấm vận Cuba ảnh 1 Tập đoàn GE. (Nguồn: africanleadership.co.uk)

Ngày 1/10, theo Sputniknews, Tập đoàn đa quốc gia General Electric (GE) của Mỹ đã phải chấp nhận mức phạt 2,7 triệu USD để giải quyết các cáo buộc rằng 3 công ty con của họ đã vi phạm các lệnh cấm vận của Mỹ chống Cuba.

Theo thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ, từ tháng 12/2010-2/2014, các công ty con của GE bị cho là đã vi phạm Quy định Kiểm soát Tài sản Cuba tổng cộng 289 lần thông qua việc chấp nhận thanh toán từ The Cobalt Refinery Company (Cobalt), một thực thể có tên trong danh sách “Các Công dân bị chỉ định đặc biệt và những người bị cấm vận” kể từ tháng 6/1995, đối với hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho một khách hàng người Canada của GE.

[Mỹ phạt hàng trăm nghìn USD các công ty vi phạm lệnh cấm vận Cuba]

Cũng theo Bộ Tài chính Mỹ, tập đoàn đa quốc gia GE đã chấp nhận thanh toán 2,7 triệu USD thay mặt cho 3 công ty con gồm Getsco Technical Services, Bentley Nevada và GE Betz.

Bộ này cũng cho hay tập đoàn GE đã quyết định tự tiết lộ các vi phạm.

Có trụ sở tại Mỹ, GE được Tạp chí Fortune xếp hạng là công ty lớn thứ 21 trong danh sách 500 công ty hàng đầu của Mỹ, với doanh thu 120 tỷ USD trong năm 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục