Tập đoàn NEC muốn nắm giữ hãng A123 Systems

Tập đoàn NEC đang xem xét mua một phần hãng sản xuất pin A123 Systems Inc. của Mỹ nhằm sở hữu công nghệ pin lưu trữ quy mô lớn.
Tập đoàn NEC của Nhật Bản đang xem xét mua một phần hãng sản xuất pin A123 Systems Inc. của Mỹ nhằm sở hữu công nghệ pin lưu trữ quy mô lớn dùng cho ngành kinh doanh mạng truyền dẫn điện thế hệ kế tiếp của cái gọi là lưới điện thông minh.

Hãng A123 Systems, hiện đang sản xuất pin lưu trữ quy mô lớn phục vụ cho các pin xe điện, đã nộp đơn xin phá sản hồi tháng trước.

Hãng có trụ sở tại bang Massachusetts (Mỹ) trên dự kiến sẽ tổ chức đấu thầu để chọn được bên mua tiếp quản tài sản và công nghệ pin của mình.

Một quan chức phụ trách quan hệ công chúng của NEC đã từ chối bình luận về vấn đề này, chỉ cho biết vẫn chưa có quyết định nào về việc này.

NEC, hiện đang sản xuất pin lithium-ion cho xe điện, đang tìm cách mở rộng ngành kinh doanh pin lưu trữ để biến nó trở thành một trong những phân khúc thu lợi nhuận chính cho hãng này.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu NEC có thắng thầu hay không trong bối cảnh nhiều công ty khác cũng bày tỏ sự quan tâm khi cũng đã nộp đơn đấu thầu cạnh tranh.

Một hệ thống lưới điện thông minh là nhằm đảm bảo nguồn cung điện ổn định và hiệu quả thậm chí ngay cả khi nguồn điện tăng giảm đột ngột vì các nhà máy pin mặt trời và phong điện vốn phụ thuộc nhiều vào thời tiết./.   

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục