Tập đoàn Nga chi 2 tỷ USD hợp tác với Ấn Độ về công nghệ quốc phòng

Tập đoàn Rusnano của Nga cam kết thành lập một quỹ đầu tư trị giá 2 tỷ USD để triển khai các dự án liên doanh giữa Ấn Độ và Nga trong lĩnh vực công nghệ và sản xuất thiết bị quốc phòng.
Tập đoàn Nga chi 2 tỷ USD hợp tác với Ấn Độ về công nghệ quốc phòng ảnh 1Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Ấn Độ tháng 12/2014. (Nguồn: pmindia.gov.in)

Mạng tin quốc phòng Ấn Độ ngày 18/10 cho biết Tập đoàn Rusnano của Nga mới đây cam kết thành lập một quỹ đầu tư có trị giá 2 tỷ USD để triển khai các dự án liên doanh giữa Ấn Độ và Nga trong lĩnh vực công nghệ và sản xuất thiết bị quốc phòng.

Mạng tin trên cho biết Rusnano có thể đầu tư lên tới 49% số vốn trong các công ty liên doanh, phần còn lại sẽ do các đối tác Ấn Độ sở hữu.

Bên cạnh đó, tập đoàn này cũng sẽ chuyển giao các công nghệ quan trọng để phát triển các liên doanh quốc phòng và hàng không vũ trụ.

Rusnano là tập đoàn lớn thuộc sở hữu của Chính phủ Nga, với tổng tài sản trên toàn cầu lên tới 115 tỷ USD.

Các quỹ đầu tư chung và liên doanh giữa Nga và Ấn Độ trong lĩnh vực quốc phòng đang được thúc đẩy mạnh mẽ trong bối cảnh Ấn Độ đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung các thiết bị quốc phòng bên cạnh việc thúc đẩy sáng kiến “Sản xuất tại Ấn Độ.”

Ấn Độ có kế hoạch chi khoảng 100 tỷ USD để hiện đại hóa quốc phòng trong thập kỷ tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục