Tập đoàn ôtô GM tiếp tục triệu hồi hàng trăm nghìn xe lỗi

Tập đoàn chế tạo ôtô General Motors lớn nhất của Mỹ tiếp tục phải triệu hồi hàng nghìn xe lỗi kỹ thuật có nguy cơ gây tai nạn cho người điều khiển từ đầu năm tới nay.
Tập đoàn ôtô GM tiếp tục triệu hồi hàng trăm nghìn xe lỗi ảnh 1Xưởng sản xuất động cơ của của Tập đoàn ô tô General Motors (Nguồn: gm.com)

Tiếp tục "cơn bão" triệu hồi xe suốt từ đầu năm tới nay, ngày 1/12, tập đoàn chế tạo ôtô lớn nhất của Mỹ, General Motors Co (GM), đã thông báo cho triệu hồi hàng trăm nghìn xe có lỗi kỹ thuật, có nguy cơ gây mất an toàn cho người điều khiển.

Tại trụ sở ở thành phố Detroit, bang Michigan, hãng GM cho biết tổng số xe triệu hồi đợt này là 317.357 chiếc, trong đó 273.182 chiếc lưu hành ở Mỹ và số còn lại ở Canada và Mexico.

Lý do triệu hồi lần này là vì lỗi kỹ thuật ở hệ thống đèn chiếu sáng phía trước không hoạt động.

Trong số xe triệu hồi mới có các dòng xe Buick LaCrosse đời 2006-2009, Chevrolet Trailblazer, GMC Envoy và Buick Rainier sản xuất trong các năm 2006-2007, Saab 9-7X và Isuzu Ascender sản xuất trong các năm 2006-2008.

Với đợt báo lỗi mới này, từ đầu năm 2014 tới nay GM đã triệu hồi tổng cộng hơn 30,4 triệu chiếc xe có lỗi kỹ thuật trên toàn cầu, trong đó có 26,85 triệu chiếc ở Mỹ.

Liên quan tới vụ triệu hồi lớn nhất gồm 2,6 triệu chiếc Chevrolet Cobalts và Pontiac G5 hồi đầu năm nay, cho tới nay GM đã nhận được tổng cộng 2.215 đơn kiện bị chết người và thương vong do lỗi kỹ thuật ở bộ phận khóa điện.

Đã có tổng cộng 36 người được xác nhận bị thiệt mạng trong các vụ tai nạn do lỗi kỹ thuật này và được trả bồi thường mỗi người 1 triệu USD.

Ngoài ra, còn có 229 đơn kiện thiệt mạng khác và 1.986 đơn kiện bị thương đang tiếp tục được xem xét./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục