Tập đoàn Petrobras công bố mức thua lỗ kỷ lục trong năm 2015

Với mức thua lỗ 9,6 tỷ USD, năm 2015 là năm thứ 2 tập đoàn Petrobras chìm trong nợ nần và ghi nhận kết quả kinh doanh tồi tệ nhất kể từ khi thành lập hồi năm 1953.
Tập đoàn Petrobras công bố mức thua lỗ kỷ lục trong năm 2015 ảnh 1(Ảnh: Bloomberg News)

Ngày 21/3, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Brazil Petrobras đã thông báo kết quả kinh doanh đáng thất vọng khi ghi nhận mức thua lỗ kỷ lục trong bối cảnh công ty này đang là trung tâm trong vụ bê bối tham nhũng gây chấn động chính trường Brazil.

Trong một thông báo, Petrobras cho biết trong năm ngoái, tập đoàn này đã thua lỗ 9,6 tỷ USD. Đây là năm thứ 2 tập đoàn đang dính bê bối tham nhũng này chìm trong nợ nần và ghi nhận kết quả kinh doanh tồi tệ nhất kể từ khi thành lập hồi năm 1953.

Trước đó, tập đoàn này cũng đã thua lỗ 7,2 tỷ USD hồi năm 2014.

Petrobras cho rằng kết quả kinh doanh yếu kém trên là do hậu quả của các điều kiện kinh tế bất lợi xảy ra hồi năm ngoái, bao gồm đồng nội tệ trượt giá, các khoản thanh toán lãi suất đắt đỏ và việc Brazil bị hạ xếp hạng tín nhiệm.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, giám đốc điều hành Petrobras Aldemir Bendine thừa nhận ngành dầu khí nước này nói chung và tập đoàn Petrobras nói riêng đang đã trải qua một năm "vô cùng khó khăn."

Trong diễn biến liên quan, cơ quan chức năng Brazil cùng ngày thông báo nước này sẽ đề nghị Bồ Đào Nha dẫn độ doanh nhân Raúl Felipe Júnior, một trong những bị cáo từng tham gia điều hành mạng lưới tham nhũng tại Petrobras.

Doanh nhân Junior đã chạy trốn sang Bồ Đào Nha và bị giới chức nước này bắt giữ vào sáng 21/3. Ông này bị cáo buộc làm trung gian đưa các khoản hối lộ cho Jorge Zelada - cựu Giám đốc phụ trách lĩnh vực quốc tế của Petrobras.

Vụ bê bối tham nhũng tại tập đoàn dầu khí hàng đầu Petrobras bị phanh phui từ tháng 3/2014. Theo cơ quan điều tra, đường dây này đã dùng khoảng 4 tỷ USD hối lộ hàng loạt chính trị gia và quan chức lãnh đạo của Petrobras.

Tính đến nay đã có hơn 100 cá nhân chính thức bị kết tội tham nhũng, rửa tiền và thành lập băng đảng, trong đó có hàng chục lãnh đạo từ các tập đoàn xây dựng và kỹ thuật hàng đầu Brazil.

Khoảng 50 chính trị gia, trong đó có các hạ nghị sỹ, thượng nghị sỹ và thống đốc bang, thuộc diện bị điều tra.

Vụ việc này cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh đảng Lao động cầm quyền, cựu Tổng thống Lula da Silva - người sáng lập đảng này, và uy tín của Tổng thống đương nhiệm Dilma Rousseff./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục