Tập đoàn Philips bổ nhiệm nữ CEO ở châu Á-TBD

Tập đoàn Philips công bố bổ nhiệm bà Harjit Gill làm giám đốc điều hành (CEO) của hãng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Ngày 13/2 tại Singapore, Tập đoàn Royal Philips Electronics công bố bổ nhiệm bà Harjit Gill làm giám đốc điều hành (CEO) của hãng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2012.

Tại vị trí này, bà Gill sẽ báo cáo trực tiếp cho ông Ronald de Jong, Tổng lãnh đạo thị trường Philips.

Philips đang nỗ lực phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và việc bổ nhiệm một lãnh đạo riêng cho thị trường này là bước quan trọng để đạt được mục tiêu của tập đoàn.

“Với bà Harjit, chúng tôi có một nhà lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm quản lý tại nhiều nền văn hóa khác nhau, giúp Philips thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp tại một khu vực quan trọng như châu Á-Thái Bình Dương. Harjit có kỷ lục giúp công ty đạt tăng trưởng mạnh mẽ và tập trung trên thị trường, và tôi tin tưởng bà ấy sẽ giúp chúng ta củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược và khai phá toàn bộ tiềm năng của Philips trên toàn khu vực, " ông Ronald de Jong phát biểu.

Bà Gill từng là Phó Chủ tịch cao cấp và lãnh đạo Cụm hàng tiêu dùng, Cụm quốc tế của Philips, bao gồm châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông, châu Phi, Trung và Đông Âu, và châu Mỹ Latinh.

Bà đã làm việc tại nhiều nước và trong những lĩnh vực khác nhau như bán hàng, tiếp thị (ở cả các bộ phận quan hệ khách hàng và quan hệ nhà phân phối) và giữ vai trò quản lý chung trong suốt 20 năm tại Philips.

Trong vai trò lãnh đạo thị trường cho Philips châu Á-Thái Bình Dương, bà Harjit chịu trách nhiệm đối với đội ngũ nhân viên hơn 10.000 người trên 10 thị trường khác nhau./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục