Tập đoàn sinh học Nhật Bản phát triển vắcxin chống COVID-19

Tập đoàn y sinh Anges Inc của Nhật Bản hợp tác với Trường Đại học Osaka đã hoàn tất việc phát triển một loại vắcxin DNA phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters và Tân hoa xã đưa tin, Tập đoàn y sinh Anges Inc của Nhật Bản ngày 24/3 cho biết tập đoàn này và đối tác là Trường Đại học Osaka đã hoàn tất việc phát triển một vắcxin DNA phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và sẽ sớm bắt đầu thử nghiệm trên động vật.

Trước đó một ngày, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết đã hoàn tất 313.000 xét nghiệm với chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) ở nước này và hơn 41.000 trường hợp có kết quả dương tính.

[Australia chi gần 9 triệu USD nghiên cứu cách điều trị COVID-19]

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) sẽ phân phát 8 triệu khẩu trang y tế N95 và các trang thiết bị bảo hộ cá nhân cho những chuyên gia y tế được điều tới "những điểm nóng" trên khắp nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục