Tập đoàn Sumitomo đầu tư xây khu công nghiệp tại Vĩnh Phúc

Tập đoàn Sumitomo đầu tư xây khu công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc

Sau 30 tháng tìm hiểu, nghiên cứu, Tập đoàn Sumitomo đã đi đến quyết định đầu tư xây dựng một Khu công nghiệp có quy mô gần 300 ha tại khu vực huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Tập đoàn Sumitomo đầu tư xây khu công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc ảnh 1Lễ ký biên bản ghi nhớ. (Nguồn: Nguyễn Trọng Lịch/Vietnam+)

Ngày 29/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quan Hùng và Ông Akito Shiraishi – Tổng giám đốc phụ trách các khu công nghiệp hải ngoại của Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản) đã chính thức ký biên bản ghi nhớ về việc đầu tư cơ sở hạ tầng dự án Khu công nghiệp Thăng Long III, tại huyện Bình Xuyên của tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau 30 tháng tìm hiểu, nghiên cứu, điều tra, khảo sát đánh giá rất kỹ các yếu tố, điều kiện và xã hội tại Vĩnh Phúc, Tập đoàn Sumitomo đã đi đến quyết định đầu tư xây dựng một Khu công nghiệp có quy mô gần 300 ha tại khu vực huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để phục vụ các nhà đầu tư thứ phát của Nhật Bản sẽ lần lượt vào đầu tư tại nơi đây. Khu công nghiệp với tên gọi Thăng Long III là phần diện tích đã thu hồi lại từ Khu công nghiệp Bình Xuyên II trước đây, đã giao cho Tập đoàn Hồng Hải (Đài Loan) thực hiện, nhưng vì có những lý do khác nhau mà Tập đoàn Hồng Hải không đầu tư theo đúng như cam kết ban đầu (Dự án tại đầu tư tạu huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc gọi là khu công nghiệp Thăng Long III; còn 02 khu công nghiệp Thăng Long I và Thăng Long II, Tập đoàn Sumitomo đã đầu tư tại Hà Nội và Hưng Yên).

Việc Tập đoàn Sumitomo đồng ý đầu tư một Khu công nghiệp tại Vĩnh Phúc là một nỗ lực và thành công của tỉnh sau nhiều năm tháng kêu gọi, lựa chọn các nhà đầu tử có năng lực. Khu công nghiệp Thăng Long III với diện tích gần 300 ha, có vốn đấu tư dự kiến ban đầu là 135 triệu USD. Đến khi hoàn thiện sẽ thu hút trên 80 nhà đầu tư thứ cấp đến từ Nhật Bản, tạo việc làm cho khoảng 40.000 lao động ở địa phương. Các nhà đầu tư sẽ vào khu công nghiệp này đầu tư linh kiện ôtô, xe máy, mặt hàng công nghệ cao, mặt mặt hàng khách cho công nghiệp phụ trợ mà Vĩnh Phúc và nhiều tỉnh, thành trong nước đang cần. Thời gian đầu tư gian đoạn I của dự án khoảng 1,5 năm.

Ông Phùng Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết: Tập đoàn Sumitomo vào đầu tư cơ sở hạ tầng dự án Khu công nghiệp Thăng Long III, tại huyện Bình Xuyên của tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tạo một tiền đề phát triển bền vững, ổn định, đặc biệt là tạo bước đột phá cho công nghiệp Vĩnh Phúc.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục