Tập đoàn TH làm chủ công nghệ chăn nuôi bò sữa quy mô công nghiệp

Chiều 30/6, tại Trang trại TH ở xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, Tập đoàn TH tổ chức Lễ bàn giao công nghệ và tri ân các chuyên gia Israel.
Tập đoàn TH làm chủ công nghệ chăn nuôi bò sữa quy mô công nghiệp ảnh 1Chủ tịch Afimilk tặng hoa bà Thái Hương, Chủ tịch Tập đoàn TH. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/Vietnam+)

Chiều 30/6, tại Trang trại TH ở xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, Tập đoàn TH tổ chức Lễ bàn giao công nghệ và tri ân các chuyên gia Israel - những người góp công sức ngay từ những ngày đầu của dự án nuôi bò sữa quy mô công nghiệp.

Sở dĩ TH ​TrueM​ilk chọn Afimilk là đơn vị tư vấn và chuyển giao công nghệ vì Israel là một đất nước bán sa mạc, khí hậu khắc nghiệt, nhưng chất lượng sữa và các sản phẩm nông nghiệp được đánh giá hàng đầu trên thế giới. ​

Từ những ngày đầu tiên đặt chân lên miền Tây xứ Nghệ, các chuyên gia Israel đã tỉ mỉ thu thập từng mẫu đất, mẫu nước về phân tích phục vụ nghiên cứu khả thi dự án.

Trong suốt 5 năm qua, chuyên gia Israel đã đồng hành cùng tập đoàn TH hoàn thành chặng đường đầu tiên của dự án với đàn bò 45.000 con, trong đó hơn 22.000 con cho sữa cùng hơn 30 sản phẩm sữa tươi sạch đã ra đời từ Trang trại TH.

Chủ tịch Afimilk, ​ông Tal Cohen, cho biết: "Ở thời điểm Dự án bắt đầu, tại Việt Nam hoàn toàn chưa tồn tại hình thức chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghiệp. Vậy mà đến nay những con bò được nhập khẩu từ New Zealand đã cho sản lượng sữa cao gấp đôi trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt ngay trên mảnh đất quê hương Nghệ An​"​./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục