Tập đoàn Total của Pháp ký thỏa thuận thăm dò dầu khí với Cuba

Trong chuyến thăm Cuba của Tổng thống Pháp Hollande, Tập đoàn dầu mỏ Total của nước này đã đã ký thỏa thuận thăm dò dầu khí ngoài khơi với Tập đoàn dầu khí nhà nước CubaPetroleo (Cupet).
Tập đoàn Total của Pháp ký thỏa thuận thăm dò dầu khí với Cuba ảnh 1Cơ sở lọc dầu của Tập đoàn dầu khí khổng lồ Pháp Total tại Donges, miền tây Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 11/5, Tập đoàn dầu mỏ Pháp Total đã ký thỏa thuận thăm dò dầu khí ngoài khơi với Tập đoàn dầu khí nhà nước CubaPetroleo (Cupet).

Đây là thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Cuba của Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Truyền hình nhà nước Cuba đưa tin về thỏa thuận thăm dò trên, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Hàng chục tập đoàn nước ngoài đã thăm dò ngoài vùng biển sâu của Cuba trong nhiều năm qua, tiến hành khoan thăm dò 4 giếng nhưng không tìm thấy dầu mỏ.

Trước đó, Total cũng từng thăm dò gần bờ biển Cuba và khoan thăm dò 2 giếng vào đầu thập niên 1990, song không mang lại kết quả và tập đoàn Pháp đã rời đi vào năm 1995./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục