Tập đoàn Total hủy bỏ dự án khí đốt hàng tỷ USD tại Iran

Bộ trưởng Dầu khí Iran Bijan Namdar cho biết tập đoàn khổng lồ về năng lượng Total của Pháp đã chính thức hủy bỏ dự án khai thác khí đốt trị giá hàng tỷ USD tại Iran.
Tập đoàn Total hủy bỏ dự án khí đốt hàng tỷ USD tại Iran ảnh 1Trụ sở Tập đoàn dầu khí Total ở La Defense, Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP/Sputniknews đưa tin ngày 20/8, Bộ trưởng Dầu khí Iran Bijan Namdar cho biết tập đoàn khổng lồ về năng lượng Total của Pháp đã chính thức hủy bỏ dự án khai thác khí đốt trị giá hàng tỷ USD tại Iran.

Trả lời hãng thông tấn ICANA, ông Namdar nêu rõ: "Total đã chính thức rút khỏi thỏa thuận về việc phát triển giai đoạn 11 của mỏ khí đốt South Pars. Đã hai tháng kể từ khi Total tuyên bố sẽ hủy bỏ hợp đồng."

Theo ông Namdar, hiện Iran đang tìm một tập đoàn khác để thay thế cho Total./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục