Tập đoàn Trung Quốc xây trung tâm xe lửa ở Malaysia

Tập đoàn CSR đã cam kết đầu tư 128 triệu USD để thành lập một "Trung tâm xe lửa ASEAN" ở Batu Gajah thuộc bang Perak của Malaysia.
Tập đoàn CSR, nhà sản xuất đầu máy xe lửa hàng đầu của Trung Quốc, đã cam kết đầu tư 128 triệu USD để thành lập một "Trung tâm xe lửa ASEAN" ở Batu Gajah thuộc bang Perak của Malaysia.

Trung tâm này sẽ bao gồm các xưởng sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kiểm tra và nâng cấp toa xe lửa.

Một Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Malaysia và CRS đã được ký kết tại thủ đô hành chính Putrajaya của Malaysia ngày 24/9, nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ đường sắt.

Theo đó, Công ty đầu máy xe lửa điện Chu Châu (CSR ZELC), một công ty con của CSR, và Bộ Giao thông vận tải của Malaysia sẽ hợp tác trong các lĩnh vực như kỹ thuật và công nghệ đường sắt, nguồn tài nguyên công nghiệp, cơ sở hạ tầng đường sắt, và phát triển nguồn nhân lực ngành kỹ thuật đường sắt.

Ông Fu Jianguo, Phó Chủ tịch tập đoàn CSR cho biết, dự kiến trung tâm này sẽ sản xuất 100-150 toa xe lửa mới mỗi năm và tân trang khoảng 150 toa xe khi được hoàn thành vào năm 2014; giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và tăng cường đáng kể năng lực sản xuất thiết bị đường sắt cao cấp ở Malaysia.

Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia và Malaysia là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực ASEAN.

Kim ngạch thương mại song phương giữa Malaysia và Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2012 đạt 88 tỷ USD, gần bằng mức 90 tỷ USD trong cả năm 2011.

Dự kiến, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ vượt ngưỡng 100 tỷ USD trong năm 2012./.

Kim Dung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục