Tập đoàn vũ khí Anh tiết lộ hợp đồng 4 tỷ bảng với Saudi Arabia

Theo thỏa thuận đang đàm phán, Anh hy vọng sẽ bán 48 máy bay tiêm kích hiện đại nhất có tên gọi Eurofighter Typhoon với tổng trị giá lên tới 4 tỷ bảng cho Saudi Arabia.
Tập đoàn vũ khí Anh tiết lộ hợp đồng 4 tỷ bảng với Saudi Arabia ảnh 1Máy bay tiêm kích đa năng Eurofighter Typhoon. (Ảnh: Eurofighter.com)

BAE Systems - tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới của Anh ngày 6/10 cho biết, Chính phủ Anh, BAE và Saudi Arabia đang tiến hành tiến hành đàm phán hợp đồng bán vũ khí trị giá 4 tỷ bảng cho Saudia Arabia trong thời gian 5 năm.

Các bên hiện đang đàm phán để xác định mức độ và những điều khoản cho chương trình hợp tác quốc phòng giữa Anh và Saudi Arabia trong 5 năm tới.

Theo thỏa thuận đang đàm phán, Anh hy vọng sẽ bán 48 máy bay tiêm kích hiện đại nhất có tên gọi Eurofighter Typhoon với tổng trị giá lên tới 4 tỷ bảng cho Saudi Arabia.

Tháng trước, một số nghị sĩ Anh lên tiếng kêu gọi nước này ngừng xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia do đang có điều tra liên quan đến cáo buộc tội ác chiến tranh đối với Saudi Arabia, sau khi phát hiện Riyad dùng các vũ khí của Anh sản xuất tại vùng chiến sự ở Yemen.

Theo Ủy ban Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí, các bằng chứng về những vi phạm luật nhân quyền quốc tế mà liên minh do Saudi Arabia cầm đầu gây ra tại Trung Đông là rất rõ ràng, nên rất khó để có thể tiếp tục ủng hộ Saudi Arabia. Tuy nhiên, Chính phủ Anh cho biết họ đã nhận được những lời đảm bảo từ Saudi Arabia là các lực lượng vũ trang của họ không có vi phạm gì tại Yemen.

BAE cho biết, theo ước tính, doanh thu của tập đoàn sản xuất vũ khí này sẽ tăng 5-10% trong năm nay.

Anh là một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Saudi Arabia trong 40 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục