Tập đoàn Yahoo sẽ mã hóa dữ liệu bảo vệ người dùng

Theo Giám đốc điều hành Yahoo, chương trình mã hóa sẽ hoàn thành vào 4/2014 và thực hiện với tất cả các sản phẩm, dữ liệu người dùng.

Tập đoàn công nghệ Yahoo của Mỹ ngày 18/11 thông báo toàn bộ dữ liệu người dùng sẽ được hãng mã hóa nhằm bảo vệ người sử dụng khỏi bị theo dõi trực tuyến.

Giám đốc điều hành Yahoo, bà Marissa Mayer, cho biết chương trình mã hóa này sẽ hoàn thành vào tháng 4/2014 và không chỉ thực hiện đối với hệ thống thư điện tử miễn phí Yahoo Mail mà tất cả các sản phẩm, dữ liệu người dùng khác cũng sẽ được hãng mã hóa.

Theo bà Mayer, chính sách mới này phần nào giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng, nhất là khi trong thời gian gần đây, hàng loạt báo cáo cho thấy các cơ quan tình báo Mỹ đã bí mật tiếp cận và "xem trộm" thông tin của người sử dụng mà không thông báo cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet, trong đó có Yahoo, Google, Facebook.

Nhân cơ hội này, bà Mayer tái khẳng định bất cứ sự truy cập nào của Chính phủ Mỹ vào trung tâm dữ liệu của Yahoo đều là trái phép. Hiện Yahoo Mail có khoảng 275 triệu người sử dụng.

Các tập đoàn công nghệ như Yahoo, Google, Microsoft đã lên tiếng phủ nhận việc cho phép các cơ quan tình báo Mỹ xâm nhập trực tiếp vào kho dữ liệu của các hãng này, đồng thời khẳng định chỉ cung cấp thông tin theo yêu cầu của tòa án.

Trong nhiều tháng qua, hàng loạt tiết lộ của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden về các chương trình do thám và nghe lén của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) nhằm vào người dân và nhiều nước, trong đó có các đồng minh của Mỹ, đã khiến Washington bị mất uy tín và bị chỉ trích nặng nề./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục