Tập đoàn YPF của Argentina “ăn nên làm ra” từ khi quốc hữu hóa

YPF đã đầu tư 2,6 tỷ USD, tính từ thời điểm bắt đầu quốc hữu hóa vào năm 2012 đến cuối năm 2014, nhằm triển khai nhiều dự án, doanh số bán hàng cũng tăng gần 30% trong cùng kỳ.
Tập đoàn YPF của Argentina “ăn nên làm ra” từ khi quốc hữu hóa ảnh 1Những bồn xăng dự trữ của công ty YPF ở Rio Gallegos, Santa Cruz, cách Buenos Aires khoảng 2.500km về phía tây nam. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn dầu khí Argentina YPF cho biết đã đầu tư 2,6 tỷ USD, tính từ thời điểm bắt đầu quốc hữu hóa vào năm 2012 đến cuối năm 2014, nhằm triển khai nhiều dự án, đồng thời doanh số bán hàng cũng tăng gần 30% trong cùng kỳ.

Cũng theo YPF, trong ba năm qua, đầu tư và các hoạt động sản xuất của tập đoàn này đã tăng gấp đôi, chấm dứt tình trạng thua lỗ trước đó đồng thời tạo đà tăng trưởng bền vững.

Hiện YPF sản xuất 43% sản lượng khí đốt và nhiên liệu của Argentina nhờ việc tái khai thác các giếng dầu truyền thống cũng như mở rộng thăm dò và khai thác tại các khu vực mới. Tập đoàn này đã củng cố vị trí là nhà cung cấp nhiên liệu chủ chốt tại Argentina, với 58% thị phần xăng và 60% thị phần dầu diesel. Nhờ làm ăn hiệu quả, số lao động làm việc cho YPF đã tăng 55%. Hiện tập đoàn này mang lại công ăn việc làm trực tiếp cho 22.000 người và gián tiếp cho 50.000 người.

Cuối tuần trước, Hạ viện Argentina cũng thông qua đề xuất của Chính phủ liên quan tới việc bồi thường cho những người từng làm việc tại YPF từ tháng 1/1991 và bị ảnh hưởng trong quá trình quốc hữu hóa. Theo quyết định này, gần 30.000 người sẽ được nhận gần 1.000 cổ phiếu của tập đoàn. Mỗi cổ phiếu hiện có giá 35 USD.

Năm 2012, Tổng thống Argentina Cristina Fernandez đã quyết định quốc hữu hóa YPF nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với ngành kinh tế mũi nhọn này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục